BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA huyện Gò Dầu: Bắt đối tượng có lệnh truy nã  

Cập nhật ngày: 10/03/2020 - 11:19

BTNO - Ngày 9.3, Công an huyện Gò Dầu cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Hòa (sn 1989, ngụ ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 27.11.2018, Lê Văn Huynh (ngụ khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu) là chồng chị Phạm Gái Anh bị Công an Trảng Bàng bắt quả tang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu. CA Trảng Bàng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huynh nhưng cho tại ngoại.

Đối tượng Lê Quốc Hòa tại CA Gò Dầu.

Lo sợ chồng bị kết án tù giam nên chị Gái Anh liên hệ với Lê Quốc Hòa để tìm người giúp chạy án. Hòa giới thiệu Nguyễn Văn Hoàng (sn 1961, ngụ Trảng Bàng) với chị Gái Anh để bàn bạc việc chạy án cho Huynh được hưởng án treo. Tiếp đó, Hoàng và Hòa đã nhận 345.000.000 đồng để lo “chạy án”, và cả hai dùng số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Ngày 18.2.2019, TAND Trảng Bàng xử phạt Huynh 6 năm 6 tháng tù giam. Lúc này Gái Anh đến gặp Hoàng hỏi thì Hoàng trấn án là Tòa xét xử cho có chứ đã lo hết rồi. Gái Anh tiếp tục tin tưởng về chờ.

Sau đó, bản án xét xử Huynh có hiệu lực pháp luật, ngày 24.5.2019, Huynh đến chấp hành án. Lúc này Gái Anh mới biết mình bị lừa, nên nhiều lần liên lạc yêu cầu Hoàng và Hòa trả lại số tiền trên, nhưng cả hai không trả nên Gái Anh làm đơn tố cáo đến CA Gò Dầu.

Qua điều tra, ngày 4.12.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra CA Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; riêng Hòa đã bỏ trốn. Ngày 2.2.2020, CA Gò Dầu ra quyết định truy nã Lê Quốc Hòa.

Qua vài tháng lẫn trốn, Hòa trở về gia đình thì bị CA phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

T.N - Minh Nhật