BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Tân Biên: Bắt tụ điểm lắc tài xỉu, đá gà, mua bán số đề 

Cập nhật ngày: 27/02/2020 - 14:30

BTNO - Ngày 26.2, Công an huyện Tân Biên ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25.2, tại vườn cao su thuộc ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Phòng Cảnh sát Hình sự CATN phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động CA Tân Biên đột kích vào tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, mua bán số đề ăn thua bằng tiền, bắt quả tang và mời làm việc 17 người có liên quan.

Những người tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị tạm giữ tại CA Tân Biên.

CA cũng thu giữ tang vật gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 13 xe mô tô, 16 điện thoại di động, trên 27 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Điểm lắc tài xỉu này hoạt động từ tết nguyên đán đến nay, do Nguyễn Thị Huỳnh Nga (sn 1974), Lục Phú Cường (sn 1972, cùng ngụ ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) và Nguyễn Hoàng Minh (sn 1962, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) đứng ra tổ chức cho nhiều người đến tham gia đánh bạc. Trước khi lắc tài xỉu, Nga, Minh, Cường tổ chức cho người đánh bạc tham gia đá gà.

Sòng bạc này tụ tập từ khoảng 11 giờ trưa hôm nay đến sáng hôm sau mới tan sòng. Lợi dụng khu vực xa khu dân cư, nhiều rẫy, vườn cao su vắng người,… các đối tượng lôi kéo, rủ rê những người đánh bạc lớn đến đá gà, lắc tài xỉu với số tiền đặt cược từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi ván.

Ngoài ra để tránh lực lượng CA, Nga phân công Minh làm nhiệm vụ canh đường, cảnh giới với tiền công từ 150-200 ngàn đồng. Song song với đá gà, lắc tài xỉu thì sòng bạc này còn tổ chức mua bán số đề do Đặng Thị Lệ Thu (sn 1989, ngụ ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên) và Lê Thị Ngọc Hạnh (sn 1976, ngụ ấp Thanh Tân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) thực hiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.N