BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Tân Châu: Bắt tụ điểm đá gà cựa và lắc tài xỉu  

Cập nhật ngày: 21/03/2020 - 20:05

BTNO - Ngày 20.3, tại vườn cao su thuộc ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, Công an huyện Tân Châu bắt quả tang 9 người tham gia đá gà cựa và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

CA đã thu giữ tại hiện trường trên 20 triệu đồng, 3 con gà, 4 cặp cựa, 4 xe mô tô và nhiều dụng cụ liên quan khác.

9 người đánh bạc cùng tang vật tại CA Tân Châu.

Điểm đá gà cựa và lắc tài xỉu này hoạt động từ đầu tháng 2.2020 đến nay, do Nguyễn Thanh Hồng (sn 1985, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu), Trương Văn Toàn (sn 2000, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu), Đặng Minh Quang (sn 1988, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường gà cựa và lắc tài xỉu cho những người mê cờ bạc ở các huyện Tân Châu và Tân Biên cùng đến tham gia.

Theo thỏa thuận, Hồng là người trực tiếp chọn địa điểm, chủ yếu là những vườn cao su có diện tích rộng, ít đường vào thuộc các xã Tân Hội, Tân Hiệp (huyện Tân Châu) và xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên) để tổ chức đá gà cựa và lắc tài xỉu. Khi chọn được địa điểm, Hồng điện thoại trực tiếp cho những người tham gia đánh bạc biết địa điểm, giờ mở sòng để đến sát phạt.

Hằng ngày, tụ điểm này thu hút từ 20 đến 30 người tham gia đánh bạc, Hồng và Toàn cùng nhau thay phiên làm cái lắc tài xỉu và hùn vốn. Mức độ ăn thua mỗi ván tài xỉu từ 5-15 triệu đồng, mỗi ngày trung bình bọn chúng thu lợi bất chính từ 5-10 triệu đồng.

Riêng phần đá gà cựa sẽ do Quang phụ trách hẹn người đưa gà đến đá và trực tiếp làm trọng tài, biện gà với mức độ ăn thua mỗi cặp gà đá từ 5-15 triệu đồng. Khi mỗi cặp gà đá xong, Quang thu 10% tổng số tiền cược hai bên chủ gà, lợi nhuận bất chính thu được từ 3-5 triệu đồng.

Ngoài ra, để tránh lực lượng Công an, Hồng thuê Vũ Văn Minh (sn 1977, ngụ tại ấp Hội Phú, xã Tân Hội) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công từ 200 đến 300 ngàn đồng/ngày.

Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ.

T.N