Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Master 500 - 1 - Hải Đăng Cúp 2019:

Các cây vợt hạt giống áp đảo 

Cập nhật ngày: 08/03/2019 - 09:57

BTN - Khởi tranh từ ngày 4.3 trên cụm sân quần vợt Hải Đăng- Tây Ninh, quy tụ 65 cây vợt nam, nữ của 8 đơn vị tham gia, sau 3 ngày tranh tài, giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Master 500 - 1 - Hải Đăng Cúp 2019 đã hoàn tất các vòng đấu đầu tiên của 4 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Cặp hạt giống số 4 Bùi Trí Nguyên + Nguyễn Thanh Thắng (Hải Đăng) vào vòng 1/8.

Dự thi nội dung đơn nam, cả 3 cây vợt hạt giống của CLB Hải Đăng đều thi đấu áp đảo, giành quyền vào tứ kết. Trong số này, hạt giống số 2 Trịnh Linh Giang đã dễ dàng đánh bại cây vợt Trần Minh Đăng (CLB ACE) chỉ sau 2 ván. Tương tự, hạt giống số 3 Hoàng Thành Trung cũng dễ dàng đè bẹp cây vợt trẻ Huỳnh Minh Thịnh (Becamex Bình Dương). Trận đấu gay cấn nhất ở vòng này là cuộc so tài giữa hạt giống số 4 Daniel Nguyễn với cựu VĐQG Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP.HCM).

Trong ván 1 với kỹ thuật vượt trội, cây vợt Hải Đăng đã thi đấu lấn lướt, thắng nhanh 6-2. Nhưng trong ván 2, Daniel Nguyễn bị xuống sức, để Minh Tuấn vượt lên dẫn 4-2. Với đẳng cấp từng lọt tốp 200 ATP, Daniel Nguyễn lấy lại phong độ, vượt lên thắng 7-5, ấn định chiến thắng 2-0. Ở các trận đấu còn lại, cả 3 hạt giống của CLB Becamex Bình Dương (B.BD) gồm Lý Hoàng Nam (số 1), Nguyễn Văn Phương (số 6) và Từ Lê Minh Đăng (số 8) cũng thi đấu thành công, giành quyền vào tứ kết sau khi vượt qua các đối thủ đều cùng tỷ số 2-0. Hai suất vào tứ kết còn lại đã thuộc về cây vợt Tất Thái Nguyên (số 7 - Hưng Thịnh) và Nguyễn Đắc Tiến (số 5 - Hà Nội). 

Với kết quả này, 4 cặp đấu ở vòng tứ kết lần lượt là Lý Hoàng Nam (số 1) gặp Tất Thái Nguyên (số 7), Daniel Nguyễn (số 4) gặp Nguyễn Văn Phương (số 6), Nguyễn Đắc Tiến (số 5) gặp Hoàng Thành Trung (số 3) và Trịnh Linh Giang (số 2) gặp Từ Lê Minh Đăng (số 8).

Cặp hạt giống số 3 Daniel Nguyễn + Trịnh Linh Giang (Hải Đăng) vào vòng 1/8 đôi nam.

Ở nội dung đôi nam, có16 cặp tham gia, trong đó 4 cặp đấu hạt giống gồm Nguyễn Đắc Tiến + Lê Xuân Hậu (số 1 - Hà Nội), Lê Quốc Khánh + Phạm Minh Tuấn (số 2 - Hưng Thịnh), Daniel Nguyễn + Trịnh Linh Giang (số 3- Hải Đăng), Bùi Trí Nguyên + Nguyễn Anh Thắng (số 4 - Hải Đăng) đều giành quyền vào vòng 1/8. Ngoài ra, vào tiếp vòng 1/8 còn có 4 cặp đôi khác gồm Nguyễn Trường Thịnh + Trần Ngọc Quốc Vinh (Hải Đăng), Tất Thái Nguyên + Trần Tiến Thịnh (Hưng Thịnh), Nguyễn Lê Minh Hậu + Văn Hữu Nguyên Vũ (Đà Nẵng) và Huỳnh Minh Thịnh + Nguyễn Văn Phương (B.BD)

Chỉ có 8 cây vợt tham gia, cuộc đua vào bán kết ở nội dung đơn nữ đã thuộc về các cây vợt Phan Thị Thanh Bình (hạt giống số 1 - Đà Nẵng) và Trần Thuỵ Thanh Trúc (hạt giống số 2 - Hưng Thịnh), Trần Diễm Ngọc (Đồng Nai) và Trần Thị Thanh Thanh (Kiên Giang). 

Ở nội dung đôi nữ, với 4 cặp tham gia, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hiện tại, sau lượt trận đầu tiên, 2 cặp Phan Như Quỳnh + Trần Thuỵ Thanh Trúc (Hưng Thịnh) và Nguyễn Minh Huyền + Trần Thị Thanh Thanh (Kiên Giang) đang tạm dẫn.

Theo lịch thi đấu, giải sẽ kết thúc vào ngày 10.3 tới.

TUẤN ANH


Liên kết hữu ích