Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng 

Cập nhật ngày: 29/05/2020 - 09:07

BTNO - Trong 2 ngày 27-28.5.2020, xã Tân Phong đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Tân Phong đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết; kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng diện tích gieo trồng hàng năm bình quân hơn 6.100 ha, vượt 13,2% so với Nghị quyết; đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ban chấp hành ra mắt hứa hẹn tại Đại hội.

Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng các ngành nghề, phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Xã đã huy động hơn 340 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo tiêu chí quốc gia nông thôn mới và đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2016.

Thu ngân sách bình quân hàng năm vượt 11,45% Nghị quyết; tạo điều kiện cho nhân dân vay hơn 17.000 tỷ đồng đầu tư vào phát triển kinh tế. Các cấp, các ngành đã vận động xây dựng 37 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá gần 2 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm bình quân hằng năm là 1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, 100% đảng viên được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đăng ký tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Đảng bộ đã kết nạp được 43 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 141 đảng viên.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên; ông Nguyễn Hải Ninh được bầu chức vụ Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Thịnh

* Đảng bộ xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) cũng vừa tiến hành xong Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Vinh lần thứ XII đề ra 17 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung triển khai thực hiện 2 nội dung gồm: phấn đấu thực hiện đạt xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia và vận động nhân dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn trong năm 2020.

Phó Bí thư huyện uỷ Châu Thành Thân Văn Nhân tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 15 uỷ viên, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 10 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Phước Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi bước vào đại hội, Đảng ủy xã Phước Vinh đã báo cáo công tác nhiệm kỳ qua, trong đó 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt 78,4 tỷ đồng, tăng bình quân năm 41,04%; tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 6.447/6.445ha, đạt 100% so Nghị quyết.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hằng năm xã đều xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện các tiêu chí, đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí. Xã cũng được đầu tư xây dựng mới 1 điểm trường mẫu giáo đạt chuẩn theo quy định; sửa chữa, nâng cấp và làm mới 46 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 72,6 tỷ đồng; xây tặng 35 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 25 căn tình nghĩa và 105 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng.

5 năm qua, Đảng ủy xã đã kết nạp 37/35 đảng viên mới, hằng năm có từ 85- 96% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, có từ 92-97% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về thi hành kỷ luật đảng viên, nhiệm kỳ qua đã kỷ luật 3 đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, trong đó cảnh cáo 1 đồng chí và khiển trách 2 đồng chí.

Minh Vũ