BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khu dân cư phải xây dựng tình làng nghĩa xóm 

Cập nhật ngày: 19/11/2020 - 08:21

BTNO - Đó là mong muốn và cũng là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc liên khu dân cư tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu diễn ra ngày 18.11.

Đến dự ngày hội còn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp cùng lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo người dân các khu phố.

Năm 2020, MTTQ thị trấn Dương Minh Châu tiếp tục phát huy, mở rộng và thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ thị trấn phối hợp cùng các tổ chức thành viên và Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xét vay vốn các chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 138 hộ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Công tác an sinh xã hội được địa phương vận động mạnh thường quân chung tay với tổng số tiền hơn 530 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo đã vận động được 60 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ thị trấn còn phối hợp với các cơ sở tôn giáo, các tổ chức thành viên bán bảo hiểm y tế cho 156 hộ khó khăn.

Về công tác an ninh trật tự, địa phương cũng đã vận động mạnh thường quân lắp đặt 3 điểm camera quan sát; lắp hơn 2.000 bảng số điện thoại đường dây nóng và hơn 2.000 khoá an ninh; đã tuyên truyền, cảm hoá được nhiều đối tượng có tiền án tiền sự chấp hành tốt các quy định của địa phương…

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Tây Ninh giữ được việc xuất khẩu bình quân từ 3,5- 4 tỷ USD; duy trì được mức độ tăng trường từ thu ngân sách trên 9% trở lên, và năm 2020 Tây Ninh có khả năng đứng vào “câu lạc bộ” thu ngân sách đạt 10.000 tỷ (hiện tại đạt khoảng 9.000 tỷ đồng). Tây Ninh có những bứt phá về công nghiệp, đô thị, về du lịch, nông nghiệp.

Đến nay, tỉnh đã tỷ lệ các dự án lắp đầy các khu công nghiệp đạt trên 85%; hình thành một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nhà máy chế biến rau, củ, quả nhằm tạo đầu ra cho người nông dân. Cùng với đó, tỉnh cũng đã thu hút được nhà đầu tư chiến lược để phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen với nhiều dự án kết nối.

Công tác CCHC ngày càng được cải thiện. Tây Ninh là một trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Là tỉnh biên giới, Tây Ninh luôn quan tâm công tác đối ngoại, xây dựng được mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, tác động tích cực đến công tác an ninh quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và ông Nguyễn Văn Hợp–Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh tham quan các gian hàng.

Nói về vai trò tập hợp của MTTQ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: “MTTQ phải hướng về cơ sở, phải gần dân, nói lên tiếng nói của người dân, cùng tham gia giám sát, phản biện các vấn đề xã hội. Vai trò của Mặt trận là giải quyết nút thắt giữa chủ trương phát triển của Đảng, nhà nước với người dân, để chúng ta cùng nhìn về một hướng và phát triển đi lên”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của khu dân cư, đồng thời nhấn mạnh, điều cốt lõi nhất ở khu dân cư là xây dựng cho được tình làng nghĩa xóm, tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”. “Không cần đặt ra mục tiêu quá lớn, chỉ cần xóm giềng cùng giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau là được. Khi tình làng nghĩa sớm bền chặt, cuộc sống sẽ văn minh hơn, văn hoá hơn, đặc biệt là an ninh trật tự sẽ tốt hơn, vì những đối tượng xấu sẽ không có cơ hội để len lỏi vào”, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh đã tặng 20 phần quà cho người dân khó khăn trên địa bàn thị trấn.

N.D


Liên kết hữu ích