BAOTAYNINH.VN trên Google News

Campuchia siết chặt biên giới 

Cập nhật ngày: 29/03/2020 - 19:56

Campuchia báo cáo thêm một ca nhiễm nCoV, đưa số ca nhiễm lên 103 khi đất nước chuẩn bị siết yêu cầu nhập cảnh với công dân nước ngoài.

Bộ Y tế Campuchia hôm nay cho biết ca nhiễm mới là một phụ nữ 30 tuổi làm việc tại quán karaoke ở tỉnh Banteay Meanchey, tây bắc Campuchia. Campuchia hiện ghi nhận 103 ca nhiễm, trong đó 21 người đã hồi phục và chưa có trường hợp nào tử vong.

Bộ Ngoại giao Campuchia hôm 27/3 cho biết sẽ ngừng cấp thị thực cho công dân nước ngoài trong một tháng, bắt đầu từ nửa đêm 30/3, nhằm ngăn Covid-19 lây lan. Công dân nước ngoài muốn đến Campuchia phải xin thị thực trước ở nước ngoài và phải có giấy chứng nhận y tế chứng minh không bị nhiễm nCoV.

Ngoài ra, công dân nước ngoài còn phải trình bảo hiểm y tế với mức bảo hiểm ít nhất 50.000 USD.

Chuyên gia y tế Trung Quốc tới Campuchia hỗ trợ được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 23/3. Ảnh: AFP.

Covid-19 đã xuất hiện tại 199 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 660.000 người nhiễm và hơn 30.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 123.000 ca nhiễm, trong đó hơn 2.200 trường hợp đã tử vong. Italy ghi nhận số ca tử vong cao nhất với hơn 10.000 người chết.

Toàn bộ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong đó Malaysia là vùng dịch lớn nhất với hơn 2.300 ca nhiễm và 27 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 144 người chết trong gần 1.300 ca nhiễm.

Thái Lan và Philippines đều ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm, song Thái Lan mới ghi nhận 6 ca tử vong, trong khi con số này ở Philippines là 102. Đông Timor đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm "ngăn chặn dịch bệnh, cứu mạng sống người dân, đảm bảo các chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho dân số".

Nguồn VNE