Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ủy ban bầu cử họp phiên thứ 8

Cán bộ, chiến sĩ tăng cường lên biên giới: bỏ phiếu bầu cử tại nơi đang làm nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 04/05/2021 - 15:20

BTNO - Sáng 4.5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 8, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Võ Đức Trong, Nguyễn Văn Hợp và Dương Văn Thắng chủ trì phiên họp.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu báo cáo tiến độ chuẩn bị cho bầu cử.

Tính đến ngày 2.5.2021, trên địa bàn tỉnh có 1.010.937 cử tri, có 49.642 trường hợp không đưa vào danh sách cử tri. So với báo cáo trước, số cử tri giảm hơn 2.000 người và tăng 1.492 trường hợp không đưa vào danh sách cử tri. Việc biến động số lượng là do cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu nơi khác, trùng tên trong danh sách cử tri, chết, chuyển hộ khẩu, cập nhật số lượng người mất năng lực hành vi dân sự… 

Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, từ ngày 4.5 – 10.5, Sở Nội vụ phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nhiệm vụ của Tổ bầu cử; hướng dẫn trang trí phòng bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về công tác chuẩn bị in ấn tài liệu bầu cử.

Sở Nội vụ phối hợp đơn vị in ấn tiến hành rà soát lần cuối các thông tin trong danh sách trích ngang, tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, phiếu bầu cử theo từng đơn vị bầu cử đảm bảo chính xác; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông lập trình phần mềm kiểm tra thông tin kết quả bầu cử; chuẩn bị các mẫu biểu tổng hợp kết quả bầu cử.

Từ ngày 4.5 đến ngày 19.5.2021, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận phiên họp.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế phối kết hợp với ngành Công an, Bộ CHQS và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai các phương án bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên bám sát kế hoạch để thực hiện công tác bảo vệ bầu cử; tập trung phối hợp kiểm soát chặt tuyến biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, đến thời điểm này, công tác bầu cử đã được các địa phương cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Đối với trường hợp những cán bộ, chiến sỹ được tăng cường về các xã biên giới để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, việc bỏ phiếu sẽ thực hiện tại địa phương nơi nhận nhiệm vụ mới. Do đó, lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương nơi niêm yết danh sách cử tri cần hướng dẫn thủ tục để cán bộ, chiến sĩ đi bỏ phiếu bảo đảm đúng quy định. 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử nhắc nhở các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri; đảm bảo thông tin trong thẻ cử tri chính xác. Công tác giữ gìn an ninh trật tự phải được thực hiện chặt chẽ; cần theo dõi và xử lý kịp thời đối những đối tượng lợi dụng bầu cử để chống phá… Các địa phương phối hợp với già làng, người uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo để tuyền truyền đến bà con dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thanh Ngọc lưu ý, ngành Y tế có biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử; in khẩu hiệu về biện pháp phòng chống Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu để tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm. Tiểu ban Tuyên truyền cần tăng cường đưa thông tin đến với người dân; Báo, Đài tiếp tục có nhiều tin, bài liên quan đến công tác bầu cử để người dân hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn sự kiện này. 

N.D