BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Trung ương:

Cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị 

Cập nhật ngày: 09/09/2020 - 16:06

BTNO - Sáng 9.9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến, quán triệt Thông báo kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự có ông Thuận Hữu-Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đoàn Minh Huấn–Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Lê Mạnh Hùng–Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh, ông Nguyễn Minh Triều-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ điều hành Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư; kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới;

Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị (quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16.4.2020 của Ban Bí thư); xây dựng mô hình nghiên cứu, vận dụng nội dung Tạp chí Cộng sản – Kết quả bước đầu và giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, trong thời gian tới, các tổ chức Đảng, UB.MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan chỉ đạo, lãnh đạo công tác xuất bản, phát hành cần nghiên cứu tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị, xác định việc nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị là việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Hội Nhà báo cần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao nhận thức của hội viên; mỗi phóng viên, nhà báo phải là người có tâm, có tầm. Việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cần thay đổi hình thức, phương pháp. Các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản chính trị cần tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, sản xuất, xuất bản nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đảng, tạo sự hấp dẫn, thông tin chính thống, cập nhật kịp thời.

N.D


 
Liên kết hữu ích