BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ, sĩ quan Bộ CHQS tỉnh: Trưởng thành nhờ học tập và làm theo Bác 

Cập nhật ngày: 03/06/2022 - 18:19

BTNO - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) thực hiện tốt. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Huỳnh Minh Hiếu- Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y luôn nhiệt tình, trách nhiệm với bệnh nhân.

Bác sĩ Quân y tận tâm với công việc

Thiếu tá, Bác sĩ Huỳnh Minh Hiếu- Giám đốc Trung tâm Y tế quân - dân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không chỉ là người chỉ huy quyết đoán, năng lực, bác sĩ Hiếu còn là tấm gương tiêu biểu về sự nhiệt tình, yêu nghề, theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

“Bén duyên với ngành y từ khi tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm 1995, sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ, tôi quyết định đăng ký đi học y tá ở Quân y viện thuộc Bộ CHQS tỉnh. Sau 6 tháng học, tôi về công tác tại Ban CHQS huyện Tân Châu đến năm 2000.

Từ năm 2000 - 2020, có giai đoạn tôi đi học y sĩ, bác sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn; có giai đoạn tôi về công tác tại các Ban CHQS huyện Gò Dầu, Tân Biên, Trung tâm Y tế Quân dân y, Trung đoàn 174” - Bác sĩ Hiếu cho biết.

Với năng lực chuyên môn cao, năm 2020, bác sĩ Hiếu được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y. Hằng ngày ngoài quán xuyến chỉ đạo các công việc chung của đơn vị, bác sĩ Hiếu còn trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là các ca bệnh nặng, khó chẩn đoán. 

Mỗi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm đều được bác sĩ Hiếu cũng như các y, bác sĩ chia sẻ, cảm thông, coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của bản thân mình, tuyệt đối không có các biểu hiện tiêu cực đối với bệnh nhân.

Bác sĩ Hiếu thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Trung tâm.

“Người thầy thuốc giỏi phải hội tụ đủ hai yếu tố, đó là chuyên môn và y đức. Gần 27 năm gắn bó với nghề, niềm vui lớn nhất đối với tôi không phải là những bằng khen, giấy khen, mà là sự tin yêu, tin tưởng của mọi người, nhất là với những người bệnh và người thân của họ” - Bác sĩ Hiếu tâm sự.

Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y cho biết thêm, những năm gần đây, đơn vị được đầu tư trang bị nhiều máy móc hiện đại như máy X-quang, máy điện tim, máy siêu âm... Đội ngũ y, bác sĩ được tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng thành thục, hiệu quả các loại máy móc, phương tiện mới. Nhờ đó, chất lượng điều trị ngày được nâng cao, tạo được sự tin yêu của bộ đội và nhân dân đối với Trung tâm. 

Trong năm 2021, khám, điều trị, chuyển tuyến cho 419 lượt bệnh nhân là quân nhân, 6.011 lượt bệnh nhân là  nhân dân. Tỷ lệ sử dụng giường quân nhân đạt 78%, điều trị trung bình một thương bệnh binh từ 10 - 12 ngày, tỷ lệ khỏi bệnh ra viện đạt 99,6%; tỷ lệ điều trị Đông y đạt 15,6%. Tỷ lệ khỏi bệnh ra viện của nhân dân đạt 99,5%. Không có trường hợp tử vong hay tai biến do thiếu tinh thần trách nhiệm.

“Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đến đây điều trị đều nhận được sự chăm sóc, thăm khám tận tình, chu đáo của bác sĩ Hiếu. Trình độ chuyên môn và đạo đức, nhân cách của bác sĩ Hiếu làm cho chúng tôi tin tưởng và yên tâm”, bà T - Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm cho hay.

Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ y tế, Cục quân y và cấp trên đến từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị. 

Đồng thời, tăng cường lực lượng Quân y hỗ trợ cho quận 12, TP.HCM chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, nhân dân, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu trên 30.000 lượt. Tổ chức test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho 6.500 lượt cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực và nhân nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tranh thủ giờ nghỉ, Đại uý Duẩn nghiên cứu tài liệu hay về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, chu đáo với người bệnh, Giám đốc Trung tâm còn quan tâm đến công tác dân vận, tăng cường củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữa nhân dân và đơn vị. Trong năm 2021, tổ chức đoàn y bác sỹ đi tặng quà, tư vấn sức khỏe, khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình nghèo ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu được 120 suất quà (trị giá 42 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm còn chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm 25 chế độ chuyên môn tuyến bệnh xá; chăm sóc vườn cây thuốc nam, góp phần xây dựng Trung tâm chính quy xanh - sạch - đẹp; duy trì tốt trật tự nội vụ, vệ sinh, đạt tiêu chuẩn “Bệnh xá văn hóa”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân đúng mực.

Người Trợ lý Thanh niên năng nổ, trách nhiệm

17 năm quân ngũ là quãng thời gian trải nghiệm đầy thú vị đối với Đại úy Đoàn Văn Duẩn - Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Vì yêu thích màu áo lính, năm 2007, anh theo học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tại Học viện Chính trị.

Sau khi tốt nghiệp, anh nhận nhiệm vụ Trung đội trưởng rồi Chính trị viên phó đại đội, sau đó là Chính trị viên đại đội tại Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5. Đến năm 2017, anh tiếp tục đi học giảng viên khoa học xã hội và nhân văn cấp Trung, Sư đoàn chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị. Sau hai năm, Đại úy Duẩn về công tác tại Bộ CHQS tỉnh. Trải qua nhiều cương vị, có lúc là giáo viên chính trị, có lúc là chính trị viên, dù ở vị trí nào, Đại úy Duẩn cũng luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình bởi sự nhạy bén trong công việc.

Đại uý Duẩn tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Duẩn chia sẻ, khi còn công tác tại Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ CHQS tỉnh, là Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Bí thư liên Chi đoàn Tiểu đoàn 14, anh thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, Đại úy Duẩn còn tham mưu tổ chức thực hiện mô hình “Đảng viên nơi biên giới” kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Qua đó, đã tổ chức kết nạp được 5 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời giới thiệu 3 cán bộ, chiến sĩ tạo nguồn cho đơn vị. Nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, Đại úy Duẩn còn tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, thường xuyên trao đổi, giao lưu với tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ ở các địa phương nhằm tạo mối quan hệ gắn bó.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại úy Duẩn cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực như tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên vành đai biên giới; vận chuyển nông sản hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh…, qua đó càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn hết lòng vì dân phục vụ. 

Đại uý Duẩn tham gia vận chuyển nông sản hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

“Để làm được bất cứ điều gì bắt buộc mỗi cán bộ phải tự học, tự rèn cả về trình độ, năng lực chuyên môn lẫn đạo đức, lối sống. Dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào, nếu được trui rèn, được thử thách, cán bộ sẽ từng bước trưởng thành hơn, bản lĩnh và tự tin hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường” - Đại úy Duẩn chia sẻ.

Từ tháng 7.2021 đến nay, là Trợ lý Thanh niên, Đại úy Duẩn xác định nhiệm vụ quan trọng trong công tác thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh cần phải có các công trình, phần việc mới mang màu sắc của người lính Cụ Hồ. “Ðặc thù của tổ chức Ðoàn trong Quân đội là không có Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Vì vậy, Trợ lý Thanh niên là người trực tiếp tham mưu và tổ chức các hoạt động Ðoàn. Dù công việc có hơi vất vả, nhưng tôi luôn tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo Ðảng ủy - Bộ CHQS tỉnh giao” - Đại úy Duẩn cho biết.

Đại úy Duẩn đã đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức 32 chuyến thăm, tặng quà lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19; tham gia cùng Tỉnh đoàn tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng Thanh niên lập nghiệp Ninh Điền (huyện Châu Thành) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đại uý Duẩn chụp hình lưu niệm với dân tộc Thái trong hội trại giao lưu văn hoá giữa LLVT với các dân tộc, tôn giáo.

Tranh thủ những ngày nghỉ, giờ nghỉ, người Trợ lý Thanh niên ấy còn nghiên cứu tài liệu hay về Bác, kinh nghiệm của thế hệ đi trước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. “Các chuyên đề học tập giúp tôi thấm nhuần giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng làm theo. Đặc biệt, tư tưởng của Bác về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đã giúp tôi rèn luyện tốt đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ trong quân đội” - Đại úy Duẩn nói.

Thiên Di