Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc:

Cần lắm sự hiến kế, đồng lòng của người dân để Tây Ninh đi lên 

Cập nhật ngày: 15/05/2021 - 07:53

BTN - Tây Ninh cần lắm những hiến kế, đóng góp, sự chung sức đồng lòng của người dân. Ðó là nhân tố quyết định, là động lực để chúng ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sự chung tay sẽ tạo cơ hội để Tây Ninh phát triển nhanh, mạnh và chắc hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trình bày chương trình hành động với cử tri xã Thạnh Tân.

Chiều 13.5, ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ứng cử viên Hà Minh Châu- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh- Bí thư Thành uỷ; bà Huỳnh Thị Ngọc Thu- Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Thu có buổi tiếp xúc cử tri phường 1 (thành phố Tây Ninh) vận động bầu cử.

Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để Tây Ninh phát triển, phải làm tốt 4 nội dung trong chương trình đột phá về xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, thu hút nhân lực và đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an ninh trật tự, chống lợi ích nhóm là vấn đề được lãnh đạo tỉnh chú trọng.

“Lãnh đạo Tây Ninh kiên quyết không để hình thành những băng nhóm tội phạm có tổ chức mà người dân gọi là xã hội đen; từng bước có giải pháp kéo giảm tỷ lệ người nghiện. Vì đó là mối hiểm hoạ cho gia đình, xã hội. Ðiểm mấu chốt là tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước trong hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế phát triển những người tâm huyết, khát khao phát triển đi lên nhưng không lợi ích nhóm”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HÐND, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây sẽ là điều kiện tốt để ông cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương hiện thực hoá các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; phấn đấu đưa Tây Ninh đột phá đi lên, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Cùng với sự phấn đấu của bản thân, của những cá nhân trong hệ thống chính trị, Tây Ninh cần lắm những hiến kế, đóng góp, sự chung sức đồng lòng của người dân. Ðó là nhân tố quyết định, là động lực để chúng ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sự chung tay sẽ tạo cơ hội để Tây Ninh phát triển nhanh, mạnh và chắc hơn”.

Các ứng cử viên Hà Minh Châu, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Hồng Thanh, Huỳnh Thị Ngọc Thu trình bày chương trình hành động nêu rõ quyết tâm nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HÐND sẽ luôn là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương; lắng nghe và đề đạt những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thống nhất cao với những nội dung trong chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri phường 1 tin tưởng nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ làm tốt nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các ứng cử viên trong đơn vị bầu cử số 15 có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Thạnh Tân (thành phố Tây Ninh). Tại đây, cử tri thống nhất 100% các nội dung chương trình hành động của ứng cử viên trình bày.

N.D

 Ứng cử viên đơn vị bầu cử số 16 gồm: bà Nguyễn Thị Cúc- Bí thư Huyện đoàn Tân Biên; ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên; bà Kim Thị Hạnh- Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh; ông Phạm Mạnh Hiếu- Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch & Giám định chất lượng xây dựng Sở Xây dựng; ông Cao Văn Sa Kha- người có uy tín trong đồng bào Khmer; ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh; ông Võ Ðức Trong- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh và bà Ðoàn Thị Cẩm Vân- Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Ðiện lực Tây Ninh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Biên.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc đồng tình, ủng hộ các ứng cử viên và mong muốn sau khi trúng cử thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Quan tâm một số vấn đề như: có biện pháp hữu hiệu hạn chế các tệ nạn xã hội- nhất là tình trạng ma tuý xâm nhập vào học đường; quy hoạch vùng chuyên canh từng loại cây nông nghiệp cho phù hợp; thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân và bình ổn giá nông sản.

 Tại huyện Gò Dầu, các ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh gồm, ông Hà Văn Ðông- Trưởng Phòng Theo dõi công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Lê Thị Nga- Phó trưởng Ban Ðại diện đặc trách nữ phái, Ban Ðại diện Hội thánh Cao Ðài Toà thánh Tây Ninh; bà Hứa Thị Kim Ngân- Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ông Dương Nguyễn Phúc- viên chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Thạnh Ðức, Hiệp Thạnh.

Cử tri các địa phương đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử thực hiện đúng chương trình hành động, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Quan tâm tình hình an ninh trật tự; nghiên cứu các chính sách đưa ngành nông nghiệp phát triển; xử lý nghiêm việc xả thải làm ô nhiệm môi trường; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp; ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Ðông; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản; tăng cường giám sát các đơn vị hành chính Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát về chất lượng các công trình đầu tư công.

 Tại huyện Tân Châu, các ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh đơn vị bầu cử số 13 gồm ông Trương Văn Cư- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Tân Biên, bà Trần Thị Thanh Hằng- Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, bà Lê Thị Mai Huyền- Giám đốc Công ty TNHH Ðức Thành, bà Phan Thị Thuỳ Vân- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Võ Quốc Thắng- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HÐND huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Hà.

Tại hội nghị, cử tri đều thống nhất nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và mong rằng trên tinh thần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các ứng cử viên sẽ kịp thời kiến nghị với Ðảng, Nhà nước, triển khai chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện tại địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ðặc biệt là thực hiện đúng lời hứa của mình với cử tri sau khi trúng cử.

Ðại Dương - Trọng Cầu - Chí Thành