BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần thêm nhiều doanh nghiệp, cá nhân chung tay "giải cứu" cho chuối 

Cập nhật ngày: 07/03/2017 - 08:50

BTNO - Chiến dịch “giải cứu” đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan cho người trồng chuối. Thế nhưng, do số lượng chuối đến kỳ thu hoạch quá nhiều, doanh nghiệp, thương lái thu mua có giới hạn nên vẫn còn tình trạng chuối chín chất đống trong vườn.

Anh Kiên rầu rĩ nhìn đống chuối thương lái không mua vì cho rằng không đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, một người có diện tích trồng chuối khoảng 2 ha ở ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu cho biết, sau khi có thông tin về việc ngành Nông nghiệp của tỉnh “giải cứu” chuối, nhiều thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm đến thu mua chuối cho người dân. Dù giá chỉ có 2.000 đồng/kg, nhưng mỗi lần thu hoạch ông Nghĩa vẫn bán được 5 tấn chuối. Mới đây, một doanh nghiệp ở tỉnh đã đến vườn chuối của ông thu mua 4 tấn chuối với giá 4.000 đồng/kg và hẹn sẽ quay lại mua tiếp.

Cũng theo ông Nghĩa, trước khi có chiến dịch giải cứu, người trồng chuối xem như trắng tay. Hiện nay, dù nông dân không thể “huề vốn”, nhưng số thiệt hại đã giảm đáng kể nhờ thương lái tìm đến thu mua nhiều hơn, và doanh nghiệp trong tỉnh đã hỗ trợ thu mua chuối giá cao. Dù vậy, thời điểm này, số lượng chuối chín rộ rất nhiều. Không thể bán cho thương lái, nông dân đành bỏ chuối chín chất đống trong vườn.

Anh Kiên- người có 2 ha trồng chuối trong khu vực này cho biết, sau khi nghe thông tin chiến dịch “giải cứu” chuối của tỉnh, một doanh nghiệp đến thu mua hơn 10 tấn chuối trong vườn của anh để xuất khẩu, nhưng giá cũng chỉ 2.000 đồng/kg. Mặc khác, do tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt nên doanh nghiệp này chỉ chọn trong quày chuối những nải đạt chuẩn, số còn lại không thu mua. Vì vậy, sau khi bán cho doanh nghiệp, số lượng chuối không đạt còn lại khá nhiều.

Anh Kiên cho biết thêm, mới đây, một doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã liên lạc thu mua chuối của anh với giá 4.000 đồng/kg. Anh Kiên hy vọng doanh nghiệp trên sẽ thu mua số lượng nhiều để nhà vườn giảm bớt được phần nào thiệt hại.

Chuối chín không có người thu mua, nông dân phải vứt bỏ ở vườn.

Không may mắn như ông Nghĩa và anh Kiên, do vườn chuối chín sớm nên khi ngành Nông nghiệp tỉnh nhà đưa ra chiến dịch “giải cứu”, chuối trong vườn của ông Nguyễn Văn Sơn đã chín gần hết. Vì vậy, dù đã có nhiều thương lái đến thu mua, nhưng số lượng chuối ông Sơn bán không được là bao, trong vườn hiện còn rất nhiều chuối chín không thể tiêu thụ.

Những người trồng chuối đều mong muốn những ngày tới, có thêm nhiều doanh nghiệp, cá nhân nữa chung tay thực hiện chiến dịch “giải cứu” cho người trồng chuối.

Thế Nhân

Tin liên quan
  • “Giải cứu” cho nông dân trồng chuối 

    “Giải cứu” cho nông dân trồng chuối

    Nhằm hỗ trợ nông dân trồng chuối già Nam Mỹ tại 2 huyện Tân Châu và Tân Biên hiện không có đầu ra, những ngày qua, chuỗi cửa hàng thực phẩm An Toàn Nam Trạng (thành phố Tây Ninh) đã đứng ra thu mua chuối già Nam Mỹ của nông dân để mang đi bán ở các khu công nghiệp, khu vực dân cư trong tỉnh.