BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần xử lý nghiêm hành vi cờ bạc trong quán cà phê 

Cập nhật ngày: 13/03/2020 - 09:53

BTNO - Quán cà phê không chỉ là nơi giải khát mà còn là nơi thư giãn, giao tiếp, tụ họp bạn bè để trò chuyện. Nhưng hiện nay, trên địa bàn thành phố Tây Ninh có một số quán cà phê lại trở thành nơi tụ tập những người có máu cờ bạc.

Trên thực tế, việc tụ tập cờ bạc sát phạt nhau tại các quán cà phê không phải chuyện mới, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều ổ cờ bạc trong các quán cà phê nhưng vì lợi nhuận, một số chủ quán vẫn dung túng, tiếp tay cho việc tụ tập cờ bạc ngay trong quán của mình.

Đơn cử tại quán cà phê M.M.T trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Tây Ninh, vào lúc 15 giờ ngày 2.3 có nhiều nhóm thanh niên, học sinh ngồi đánh bài rất rôm rả trong không khí ngạt mùi khói thuốc và tiếng chửi thề liên tục vang lên.

Hầu hết người chơi ở đây đều không bày tiền ngay trên bàn mà chỉ khi nào hết một ván, phân định thắng thua, mới móc tiền trong túi ra chi hoặc chỉ để một ít tiền lẻ trên bàn. Do vậy, nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng rằng họ đang đánh bài cho vui, để giải trí. Phần lớn người chơi có thể chơi cả ngày, quán phục vụ đồ ăn, nước uống đến tận bàn. Thậm chí để thuận tiện cho người chơi, chủ quán cung cấp cả bài.

Nam thanh nữ tú còn mặc đồng phục học sinh sát phạt nhau tại quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Mức tiền mà những người chơi cờ bạc tại các quán cà phê thường không nhiều, trung bình mỗi ván khoảng 2.000 - 10.000 đồng. Thế nhưng, nếu ngồi chơi lâu thì người thua có thể “cháy túi” đến vài trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng.

Tại một quán cà phê khác trên đường Nguyễn Chí Thanh chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên chơi đánh bài, người thua trả tiền nước uống. Cũng có những nhóm sát phạt, thanh toán bằng chầu nhậu, thẻ card điện thoại.

Chia sẻ với chúng tôi, em H. học sinh một trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tây Ninh cho biết: “Trước đây em hay đến quán cà phê để tụ tập, nói chuyện thư giãn với các bạn nhưng hiện nay có nhiều bạn đến quán cà phê để đánh bài, ban đầu chỉ đánh cho vui, sau đánh bài tính điểm trả tiền nước nhưng nay nhiều bạn đánh bài ăn tiền. Mỗi ván chỉ vài ngàn đồng nhưng chơi một buổi mà bị thua có thể lên đến cả triệu đồng. Hơn nữa, việc đánh bài dù là dưới hình thức nào cũng là một thói hư tật xấu nên em hạn chế đến quán cà phê với các bạn”.

Thực tế, nhiều người cho rằng việc đánh bài ăn tiền mệnh giá nhỏ là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Nga, thuộc Văn phòng luật sư Trí Việt Luật tại TP.Hồ Chí Minh: Chỉ khi đánh bạc giải trí mà không ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật giá trị thì mới không vi phạm pháp luật, còn nếu người tham gia đánh bạc với số tiền cho dù chỉ vài chục ngàn đồng với mục đích giải trí cho vui, nếu là lần chơi đầu tiên, có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Trường hợp từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, mà tiếp tục vi phạm, thì có thể bị xử lý hình sự theo điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đánh bạc.

Đối với chủ quán cà phê, điều 322 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc 2 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng; trường hợp nghiêm trọng, xới bạc có quy mô lớn thì bị phạt tù 1 - 5 năm.

Ngoài ra, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP cũng quy định hành vi dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa chấp đánh bạc thì bị xử phạt hành chính 5 - 10 triệu đồng.

Thực tế, các chủ quán cà phê chứa chấp các nhóm chơi cờ bạc thường chưa lường hết hậu quả, cứ cho là chuyện nhỏ, không nghĩ đó là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên đây là hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy các chủ quán cà phê không nên cho khách đánh bài tại cửa hàng của mình. Đồng thời, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý đối với những quán cà phê chứa chấp tệ nạn này.

Vũ Nguyệt