Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lịch thi đấu của CLB XM Fico-YTL Tây Ninh tại giải hạng Nhất QG - LS 2020:

Căng thẳng lượt đi 

Cập nhật ngày: 10/03/2020 - 17:31

BTN - Theo lịch thi đấu sửa đổi mới được BĐH các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ban hành ngày 28.2 vừa qua, lượt đi giải hạng Nhất năm nay diễn ra từ ngày 14.3 cho đến ngày 21.6, trong đó CLB XMF-YTL.TN đối mặt với lịch thi đấu khá bất lợi vì có 6 trận phải thi đấu trên sân đối phương trong số 11 trận thi đấu của lượt đi.

Các cầu thủ XMF-YTL.TN đang tích cực tập luyện, sẵn sàng bước vào mùa giải mới 2020.

Vào ngày 14.3 tới, giải bóng đá hạng Nhất QG - LS 2020 sẽ chính thức được khởi tranh, quy tụ 12 đội bóng hạng Nhất trong cả nước tham gia gồm Xi măng Fico-YTL Tây Ninh (XMF-YTL.TN), An Giang, Đồng Tháp, CLB bóng đá Huế (BĐ Huế), Phố Hiến, Đăk Lăk, Sanna Khánh Hoà Biển Việt Nam (S.KH-BVN), XSKT Cần Thơ, Bình Phước, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) và Long An.

Theo điều lệ, 12 đội bóng sẽ gặp nhau theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về sân nhà - sân đối phương tính điểm. Đội đứng đầu mùa giải sẽ giành suất thăng hạng trực tiếp lên thi đấu ở V-league mùa tới, đội nhì sẽ tranh suất thăng hạng còn lại với đội đứng thứ 13 của V-league trong trận play-off.

Trong khi đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhì QG mùa bóng 2021. Với thể thức này, mỗi đội bóng tham dự giải hạng Nhất QG - LS 2020 sẽ phải thi đấu tổng cộng 22 trận, gồm 11 trận sân nhà và 11 trận sân khách, được chia ra cho cả 2 lượt đi và về.

Theo lịch thi đấu sửa đổi mới được BĐH các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ban hành ngày 28.2 vừa qua, lượt đi giải hạng Nhất năm nay diễn ra từ ngày 14.3 cho đến ngày 21.6, trong đó CLB XMF-YTL.TN đối mặt với lịch thi đấu khá bất lợi vì có 6 trận phải thi đấu trên sân đối phương trong số 11 trận thi đấu của lượt đi.

Theo đó, ở vòng đấu đầu tiên diễn ra vào chiều thứ hai 16.3, CLB XMF-YTL.TN sẽ có chuyến làm khách trước chủ nhà An Giang - đội bóng từng kết thúc giải hạng Nhất năm trước với vị trí hạng 4, tiếp đó sẽ trở về sân nhà để tiếp 1 đối thủ mạnh khác là Đồng Tháp vào chiều 22.3.

Ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào chiều 11.4, CLB XMF-YTL.TN sẽ có chuyến làm khách đến sân Tự Do gặp chủ nhà CLB BĐ Huế, sau đó vào chiều 17.4 trở về sân nhà tiếp á quân năm trước Phố Hiến trong khuôn khổ vòng đấu thứ 4. Vòng đấu thứ 5 và thứ 6, CLB XMF-YTL.TN đều làm khách liên tiếp trên sân của 2 đối thủ mạnh là Đăk Lăk vào chiều 25.4 và đội bóng “cựu V-league” S. Khánh Hoà BVN vào chiều 3.5.

Sau 2 vòng đấu này, đội quân của HLV Nguyễn Đình Hưng sẽ có 2 trận thi đấu liên tiếp trên sân nhà gặp XSKT Cần Thơ vào chiều 10.5 và Bình Phước vào chiều 17.5. Tuy nhiên ở 2 vòng đấu tới, XMF-YTL.TN sẽ tiếp tục gặp bất lợi, khi phải thi đấu 2 trận trên sân khách, trước 2 đối thủ đang có tham vọng thăng hạng là Bình Định vào chiều 21.5 và BR-VT vào chiều 15.6.

Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội quân của HLV Nguyễn Đình Hưng vẫn phải đối mặt với thách thức, khi đối thủ trong trận đấu này là hạng ba năm trước Long An.

Tuấn Anh