Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh giác tội phạm trộm cắp “thăm” cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

Cập nhật ngày: 10/09/2019 - 13:24

BTN - Các đơn vị cần phân công lực lượng bảo vệ bảo đảm trực 24/24 giờ, nhắc nhở khách hàng, nhân viên, người dân để xe đúng nơi quy định, có người trông coi; lắp đặt hệ thống thiết bị phòng, chống trộm và biển báo phòng ngừa tội phạm tại nơi tập trung đông người như nhà xe, cửa ra vào, nơi cất giữ tài sản có giá trị.

 Lực lượng Công an tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thời gian qua, lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm cho cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chỉ riêng trong 8 tháng năm 2019, trong các đơn vị này đã xảy ra 23 vụ, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 18 vụ, bắt 28 đối tượng.

Điển hình như, vào khoảng 3 giờ khuya ngày 4.6, đối tượng Trần Văn Trung (SN 1977, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) chạy xe đến Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu. Thấy thùng tiền từ thiện đặt tại hành lang bên ngoài phòng bệnh không có ai trông coi, Trung liền lẻn đến lấy trộm, giấu ở hàng rào Trung tâm, bên trong thùng có 2.540.000 đồng. Khi Trung chạy xe ra bên ngoài lấy thùng tiền khỏi hàng rào, gây tiếng động lớn, lực lượng bảo vệ phát hiện bắt quả tang, giao Công an xử lý.

Tương tự, vào khoảng 15 giờ 20 ngày 20.8, ông M.V.Đ (SN 1945, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) điều khiển xe mô tô đến Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng để nuôi vợ bệnh. Ông Đ không gửi phương tiện vào bãi giữ xe của Trung tâm mà để ngay tại chân cầu thang phòng cấp cứu. Đến 15 giờ 50 cùng ngày, ông Đ quay lại, phát hiện mất xe và trình báo Công an.

Qua xác minh, Công an thị trấn Trảng Bàng nhanh chóng triển khai lực lượng mật phục tại Trung tâm, phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 2002), Nguyễn Mạnh Chiến (sinh năm 2003), Nguyễn Ngọc Uyên Nhi (sinh năm 2004) cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh. Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận đã trộm xe mô tô của ông Đ, đem đi cất giấu tại xã An Hoà, huyện Trảng Bàng. 

Từ các vụ án cho thấy, phần lớn các vụ mất trộm tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là do chủ tài sản hoặc người quản lý lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản như để xe không đúng nơi quy định, không có người trông coi; nơi xảy ra các vụ trộm chưa lắp đặt hệ thống an ninh (chuông báo động, camera ghi hình...); lực lượng bảo vệ chủ quan, sơ hở, thiếu tập trung; thủ trưởng cơ quan, công ty, doanh nghiệp thiếu kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động nâng cao ý thức bảo vệ tài sản.  

Phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự nơi làm việc và tự bảo quản tài sản cá nhân.

Các đơn vị cần phân công lực lượng bảo vệ bảo đảm trực 24/24 giờ, nhắc nhở khách hàng, nhân viên, người dân để xe đúng nơi quy định, có người trông coi; lắp đặt hệ thống thiết bị phòng, chống trộm và biển báo phòng ngừa tội phạm tại nơi tập trung đông người như nhà xe, cửa ra vào, nơi cất giữ tài sản có giá trị. Khi phát hiện thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản, báo ngay cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.  

PHƯƠNG THẢO


Liên kết hữu ích