BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh giác với nạn cướp giật trên đường phố

Cập nhật ngày: 16/07/2009 - 06:13

Bắt hai tên cướp dây chuyền ở ngã tư Tân Bình

Những đối tượng cướp giật thường đi hai tên trên một xe mô tô, chạy lượn quanh các con đường. Khi phát hiện “con mồi”, chúng liền cho xe chạy theo phía sau, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác bất ngờ tăng tốc độ, kè xe sát với xe nạn nhân, để tên ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật. Nạn nhân bị cướp giật thường là phụ nữ trên người đeo dây chuyền vàng, hoặc treo giỏ xách trên xe. Theo thống kê từ ngày 1.12.2008 đến 31.5.2009 toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cướp giật, tăng 17 vụ so với cùng kỳ. Tổng tài sản thiệt hại trên 75 chỉ vàng, 62 triệu đồng và một số tài sản khác. Bằng nhiều biện pháp, công an đã điều tra khám phá, bắt 42 đối tượng.

Những vụ cướp giật trên đường phố

Khoảng 19 giờ ngày 14.6.2009, chị Nguyễn Thị Xuân Trang, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, trên đường rước con gái đi học thêm từ Thị xã về Tân Châu, đến khu vực gần ngã tư Tân Bình thì bị hai đối tượng một nam, một nữ đi xe mô -tô áp sát xe chị Trang, tên ngồi sau bất ngờ giật sợi dây chuyền chị Trang đang đeo. Theo phản xạ, chị Trang nắm được tay tên cướp giật lại, làm sợi dây chuyền đứt chỉ bị mất một đoạn và miếng mề đay. Chị Trang liền gọi điện báo tin cho Cảnh sát 113. Cùng lúc tổ tuần tra giao thông Công an thị xã Tây Ninh đang tuần tra trên đường CMT8 nhận được tin báo có hai tên cướp đi trên chiếc xe Wave biển số 70P1-3880 vừa gây ra một vụ cướp giật dây chuyền đang chạy về hướng Thị xã. Vừa nhận tin, tổ tuần tra giao thông của Thượng sĩ Ngô Hoàng Thái và Trung sĩ Đặng Thanh Phong, Công an phường 3 chợt nhìn thấy chiếc xe mang biển số như mô tả chạy với tốc độ cao từ trung tâm Thị xã về hướng cửa Hoà Viện (Nội ô Toà Thánh). Lập tức Thượng sĩ Thái chở Trung sĩ Phong đuổi theo bắt được 2 tên cướp là Đinh Xuân Cảnh và Lâm Thị Yến Nhi, cả hai cùng ngụ thị xã Tây Ninh. Được biết, Cảnh từng phạm tội trộm cắp, bị địa phương đưa đi cơ sở giáo dục.

Ngày 8.5.2009, chị Lê Thị Dung, ngụ Bàu Năng, huyện DMC, đang đi bộ trên đường nhựa thuộc ấp Ninh Hiệp thì bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe mô-tô ngược chiều áp sát giật sợi dây chuyền 2,6 chỉ vàng 18K rồi tẩu thoát. Qua điều tra truy xét, công an đã bắt được hai đối tượng cướp giật là Lê Tuấn Anh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989) cùng ngụ xã Chà Là, huyện DMC.

Ngày 22.4.2009, chị Lê Thị Quen, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành điều khiển xe mô-tô đến khu vực thuộc ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long thì bị hai thanh niên đi trên 1 xe mô-tô chạy từ phía sau đến, bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng chị đang đeo. Qua điều tra truy xét công an đã bắt được hai đối tượng Trương Quốc Hải (SN 1988, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) và Dương Quốc Phục (SN 1988, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành).

Ngày 23.2.2009, Trần Quan Sơn (27 tuổi), rủ Ngô Hoàng Trung (17 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đi cướp giật dây chuyền. Trước khi đi, Sơn, Trung hẹn với Nguyễn Thanh Minh, 16 tuổi, gặp tại quán cà phê bàn bạc nhau lấy xe Dream của Minh đi đổi bửng để “thay hình đổi dạng” xe trước khi đi cướp. Thay bửng xe xong Trung chở Sơn đi về hướng Thị xã, khi qua khỏi ngã tư quốc tế, gần bến xe Tây Ninh, hai tên nhìn thấy anh Nguyễn Bá Hùng, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, chở vợ là chị Trịnh Thị Hoa trên cổ có đeo dây chuyền vàng đi từ bến xe Tây Ninh về, chúng lập tức quay đầu xe chạy bám theo “con mồi”. Khi chạy đến khu vực gần Trường THCS Thái Bình, Trung chạy xe áp sát vào xe anh Hùng để cho Sơn ngồi sau giật dây chuyền của chị Hoa rồi tẩu thoát.

Ngày 19.5.2009, chị Phan Thị Út chở phía sau chị Phan Thị Em cùng ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên đi từ thị xã Tây Ninh về Trà Vong thì bị hai thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô -tô chạy từ phía sau vượt lên giật dây chuyền vàng 7 chỉ 18K làm rơi lại 1 đoạn 4 chỉ rồi tẩu thoát.

Hầu hết những vụ cướp giật diễn ra rất nhanh, nạn nhân thường là phụ nữ không thể đuổi theo bọn cướp, không nhìn được biển số xe nên công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của chính mình

Cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, do tác động của tình hình kinh tế khó khăn, dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm… một số đối tượng mãn hạn tù, cai nghiện bắt buộc từ cơ sở giáo dục, sau khi trở về địa phương không có việc làm, từ đó họ dễ quay trở lại con đường cũ. Mặc dù các cơ quan truyền thông và lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nhưng do ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của người dân còn thấp, nhiều người dân nhất là phụ nữ còn cho rằng đeo trang sức là để làm đẹp, vả lại số lượng một, hai chỉ vàng thì giá trị cũng không lớn, xui xẻo lắm mới bị bọn cướp giật... (!) Từ đó vô tình đã tạo cơ hội cho bọn cướp giật.

Các nạn nhân sau khi bị cướp giật ngoài mất tài sản ra thường bị hoảng hốt mất bình tĩnh, mất thăng bằng khi đang điều khiển phương tiện, rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm tới tính mạng. Đáng lo ngại là để nạn nhân không thể đuổi theo, bọn cướp giật còn dùng thủ đoạn đạp vào xe người bị cướp giật làm cho nạn nhân té ngã sau khi bị giật. Đã có không ít trường hợp người bị cướp giật bị thương, thậm chí bị chết vì tai nạn giao thông do bọn cướp gật gây ra.

Làm đẹp là nhu cầu và là quyền của mỗi người, nhưng làm đẹp như thế nào để đảm bảo được tài sản và tính mạng của mình đó là vấn đề mà mỗi người cần phải cân nhắc.

MINH NHẬT