BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh sát hình sự- “khắc tinh” của bọn tội phạm

Cập nhật ngày: 16/04/2009 - 10:43

PC 14 họp chuyên án

Cách nay 63 năm cả dân tộc ta đang sục sôi khí thế hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành lấy độc lập cho đất nước. Để bảo vệ thành quả cách mạng, ổn định trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát hình sự, tiền thân của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của ngành Công an đã ra đời, không ngừng lớn mạnh và ngày càng phát triển toàn diện để đáp ứng mọi yêu cầu của tình hình cách mạng mới.

Tại Tây Ninh Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14)- Công an Tây Ninh được thành lập giữa thập niên 80. Trong những năm qua, CBCS Phòng PC14 đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo TTATXH, đã phát hiện và triệt phá gần 200 chuyên án, trên 100 băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm về tệ nạn xã hội, bắt gần 1.500 tụ điểm cờ bạc, trên 500 tụ điểm mại dâm, trên 100 tụ điểm ma tuý, điều tra làm rõ gần 1.000 vụ án hình sự các loại, bắt gần 20.000 đối tượng.

Để ôn lại truyền thống của Phòng PC14 trong thời gian qua, chúng tôi tóm lược lại những vụ án đáng chú ý mà cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã điều tra làm rõ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

PHÁ NHANH NHIỀU VỤ TRỌNG ÁN

Đêm 12.6.1989 tại nhà ông Cao Văn Út, ở ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, xảy ra một vụ nổ làm chết ông Út, vợ ông Út cũng bị thương nặng. Nhận được tin báo, lập tức các trinh sát Phòng PC14 đã khẩn trương vào cuộc. Qua điều tra cho thấy thủ phạm sử dụng chất nổ TNT tự chế, nối dây cháy chậm từ bên ngoài đưa vô nhà để sát hại gia đình nạn nhân. Quá trình xác minh điều tra thu thập chứng cứ, Phòng PC14 bắt giữ Trần Thanh Phụng, sinh năm 1963, là thủ phạm gây án. Tên Phụng đã thừa nhận việc tự chế chất nổ TNT để “trừng phạt” gia đình ông Út vì con gái ông Út là chị Cao Thị Mỹ Phượng đã trả lại lễ vật đính hôn với tên Phụng. Với tội giết người tàn độc ấy ngày 1.12.1990 Hội đồng thi hành án Tây Ninh đã thi hành án tử hình tên Phụng.

Vào ngày 25.3.1991, Phòng PC14 nhận tin báo anh Nguyễn Văn Đáo hành nghề chạy xe ôm tại khu vực Cầu Thí, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước bị giết chết và bị cướp một xe Honda. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn các trinh sát đã xác định kẻ giết anh Đáo là Võ Quốc Minh, sinh năm 1972, cùng hai đồng bọn gồm Nguyễn Thế Dững và Phạm Văn Dũng. Ngày 15.7.1991, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tên Minh án tử hình, hai tên còn lại lãnh án từ 5 năm đến 8 năm tù giam.

Một vụ án khá đặc biệt lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn Tây Ninh, khiến cho lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an Tây Ninh hết sức quan tâm. Ngay khi vụ án vừa manh nha hình thành các trinh sát đã tích cực đeo bám, và đã phá án nhanh. Đó là sự việc xảy ra ngày 15.9.1992, các trinh sát bắt quả tang vụ hối lộ mua kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Tây Ninh. Đối tượng Trần Tấn Hưng, sinh năm 1945, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cùng Đặng Trí Thức, ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh đã đến gặp ông Nguyễn Xuân Hồng, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh đặt vấn đề mua kết quả lô đầu của ký xổ số (lô trúng 2 con số, giải thưởng lúc này là 10.000 đồng) nhưng đã bị ông Hồng từ chối. Tiếp đó tên Hưng cùng Nguyễn Văn Gom đến gặp trực tiếp ông Võ Sơn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đặt thẳng vấn đề mua kết quả xổ số lô đầu của kỳ xổ số với giá từ 70 đến 100 lượng vàng 24K để sang CPC chơi số đề. Bức xúc vì sự xem thường pháp luật của bọn tội phạm, ông Lâm đã báo cáo Thường trực UBND tỉnh và Giám đốc Công an Tây Ninh. Xác định đây là vụ cờ bạc quy mô lớn, lại liều lĩnh hối lộ với chính quyền và ngành chức năng, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cho Phòng PC14 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả ngày 15.9.1992, các trinh sát đã bắt quả tang tên Hưng đang giao cọc tiền 1.000 USD và 18 lượng vàng 24K. Ngày 26.4.1993, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tên Hưng 20 năm tù giam, tịch thu 18 lượng vàng và 6.000 USD sung vào công quỹ Nhà nước.

BẮT KẺ THỦ ÁC PHẢI TRẢ GIÁ

Ngày 17.2.1993 nhân dân phát hiện gần vườn bạch đàn của ông Phan Văn Bưởi ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên có một xác chết nữ bị đốt cháy. Qua công tác phối hợp điều tra và kết quả khám nghiệm hịên trường, công an xác định nạn nhân nữ bị đốt cháy là chị Võ Thị Thanh, ngụ tại địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và tinh thần đấu tranh phá án nhanh để giải toả sự bức xúc trong dư luận xã hội, Phòng PC14 xác định hung thủ là Hà Văn Nam, sinh năm 1986, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Ngày 18.3.1993, sau một tháng truy xét gắt gao các trinh sát phát hiện tên Nam đang lẩn trốn tại một xã biên giới trên địa bàn huyện Bến Cầu. Ngày 25.7.1994, tên Nam đã bị thi hành án tử hình, đó là cái giá phải trả của kẻ thủ ác.

Ngày 20.6.1993, Phòng PC14 phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, điều tra làm rõ vụ Nguyễn Ngọc Long (Chibung Long) sinh năm 1956, ngụ xã Phú Hoà, huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai buôn bán ma tuý từ CPC về Việt Nam. Khi Long đang vận chuyển 1 kg ma tuý đến khu vực huyện Bến Cầu, Tây Ninh thì bị bắt. Quá trình điều tra tên Long thừa nhận hành vi phạm tội và nhận khai nhận trước đó đã 4 lần vận chuyển “cái chết trắng” từ CPC về TP.HCM với số lượng 2,4kg heroin giao cho một người tên Hùng tiêu thụ. Trước đó, tên Long đã từng bị đi tập trung cải tạo 3 năm về tội trộm, 8 năm tù giam về tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29.3.1997, Nguyễn Ngọc Long đã bị thi hành án tử hình.

SÔNG NINH

(Còn tiếp)