Xã hội   Tin buồn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cáo phó Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Riệng

Cập nhật ngày: 19/10/2019 - 19:27

BTNO - Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Riệng, sinh năm 1923, quê quán: xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cư ngụ tại ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Do tuổi cao sức yếu Mẹ đã từ trần vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 19/10/2019 (nhằm ngày 21/9 Kỷ Hợi). Hưởng thượng thọ 96 tuổi.

Lễ nhập quan vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 19/10/2019 (nhằm ngày 21/9 Kỷ Hợi).

Lễ động quan vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (nhằm ngày 24/9 Kỷ Hợi).

Sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Bình Minh-Thành phố Tây Ninh.

Tóm tắt Tiểu sử Mẹ VNAH Lê Thị Riệng

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Riệng, sinh năm 1923, quê quán: xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cư ngụ tại ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Mẹ Lê Thị Riệng sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, lớn lên mẹ kết hôn với ông Lê Văn Bẻo, có tất cả 2 người con, năm 1943 mẹ đã động viên chồng và người con trai thứ hai là ông Lê Hữu Lễ tham gia kháng chiến.

Vào tháng 10 năm 1951, ông Lê Văn Bẻo chồng mẹ Riệng hy sinh; tháng 03 năm1969, người con trai lớn của Mẹ là ông Lê Hữu Lễ cũng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Với những mất mát đau thương to lớn mà Mẹ phải gánh chịu, Mẹ Riệng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng và Bảng vàng danh dự.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin kính báo