BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cập nhật 14h ngày 27/3: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam được chữa khỏi, Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới, Indonesia cần thêm 4.000 nhân viên y tế 

Cập nhật ngày: 27/03/2020 - 19:46

6 bệnh nhân, gồm 3 người nước ngoài, 3 người Việt Nam, đã có từ 3-4 lần âm tính COVID-19. Dự kiến hôm nay sẽ được chuyển cơ sở điều trị về khu phục hồi sức khoẻ.

Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam được chữa khỏi. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đến ngày 27/3, trong số 153 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra ghi nhận tại Việt Nam, ngoài 16 bệnh nhân đã điều trị khỏi, ra viện từ tháng trước và bệnh nhân 18 đã chuyển cơ sở điều trị từ Ninh Bình về Thái Bình, có thêm 6 bệnh nhân khác đã khỏi bệnh, đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Đặc biệt, có 38 người đã nhận kết quả âm tính từ 1 đến 4 lần. Cụ thể, số bệnh nhân nhận kết quả âm tính 4 lần gồm: BN29, BN45, BN53 và BN66. Ngoài số này, có 4 bệnh nhân khác nhận kết quả âm tính 3 lần gồm: BN17, BN27, BN28, BN35.

Số bệnh nhân nhận 2 lần âm tính liên tiếp có 11 người, gồm: 8 bệnh nhân âm tính 3 lần và BN24, BN25, BN59.

Theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị Covid-19 được ban hành ngày 25/3, người bệnh được xuất viện khi có đủ 3 tiêu chuẩn:

(1) Hết sốt ít nhất 3 ngày;

(2) Các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện;

(3) Có ít nhất hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm dịch đường hô hấp (dịch tỵ hầu và họng), lấy mẫu cách nhau 24 giờ trở lên, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

6 bệnh nhân đã xác định khỏi bệnh và dự kiến chuyển cơ sở điều trị gồm: BN45, BN53, BN66, BN28, BN35, BN53.

Trong số này, BN35, BN45, BN66 là người Việt, số còn lại là người nước ngoài, được điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đà Nẵng.

* Cơ quan Y tế Hàn Quốc vừa phát hiện thêm một ổ nhiễm trùng mới tại bệnh viện Jamie ở thành phố Daegu, Đông Nam nước này. Bệnh viện này ở cùng tòa nhà với Viện điều dưỡng Daesil, nơi đã được phát hiện có một ổ nhiễm trùng hôm 19/3 vừa qua với số ca nhiễm ban đầu là 10 người (gồm 1 y tá, 6 hộ lý, 2 trợ lý điều dưỡng và 1 nhân viên vệ sinh).

Bệnh viện Jamie tọa lạc từ tầng 8 đến tầng 11 của tòa nhà với tổng số 358 người bao gồm 72 nhân viên y tế và 286 bệnh nhân. Trong số đó đã có 52 người (50 bệnh nhân) được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, 49 nhân viên y tế khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tính đến ngày 26/3, Viện điều dưỡng Daesil (từ tầng 3 đến tầng 7) đã ghi nhận có tổng số 78 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính tới 0h ngày 27/3, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy có 91 ca Covid-19 mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 9.332 người. Như vậy, Hàn Quốc vẫn tiếp tục duy trì số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở mức trên dưới 100 trong 15 ngày liên tiếp, tuy nhiên, số ca nhiễm từ nước ngoài có nguy cơ tăng mạnh.

Số ca tử vong là 139 (thêm 8 trường hợp mới), số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 4.528 người.

Tính đến ngày 26/3, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 364.942 người (kể từ ngày 20/1), trong đó 341.362 trường hợp có kết quả âm tính, 4.966 ca đang được cách ly điều trị (giảm 315 người) và 14.369 ca tiếp tục phải theo dõi (tăng 91 ca).

Hiện vẫn có 53 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch. Số ca nhiễm mới phát hiện qua công tác kiểm dịch tại sân bay tăng thêm 30 ca lên thành 131.

* Ngày 27/3, một quan chức y tế Thái Lan cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 91 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.136 người với 5 người tử vong và điều trị khỏi cho 97 trường hợp.

* Indonesia xác nhận 893 ca mắc Covid-19, 78 người tử vong và 35 người được chữa khỏi bệnh.

Điều phối viên thuộc Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh Covid-19 nước này, cho biết cần thêm 1.500 bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa về phổi, bác sĩ gây mê và bác sĩ đa khoa, cũng như 2.500 y tá để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, các bệnh viện cần nhiều nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên hành chính và tài xế xe cứu thương.

Nước này đã kêu gọi sinh viên trường y trên cả nước tham gia chương trình tình nguyện của lực lượng đặc nhiệm về Covid-19.

* Bộ Y tế Ấn Độ thông báo, tính đến 9h15 (giờ địa phương) sáng 27/3, nước này ghi nhận 17 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, trong khi đó tổng số ca mắc bệnh ở nước này là 724 người.

Cùng ngày, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Ngân hàng trung ương Ấn Độ - RBI) đã bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay tiêu chuẩn 75 điểm cơ bản từ 5,15% xuống 4,40%, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy kích thích nền kinh tế chống lại tác động từ cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.

Trong khi đó, hãng dịch vụ tài chính và kinh doanh Moody's đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm 2020 xuống còn 2,5% từ mức 5,3% trước đó, do những thiệt hại kinh tế gia tăng vì dịch bệnh Covid-19. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Ấn Độ là 5%.

* Sáng 27/3, New Zealand ghi nhận thêm 85 trường hợp mắc Covid-19 trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 368 ca, trong đó chỉ có 8 ca bệnh đang được điều trị tại bệnh viện với 1 trường hợp nguy kịch.

Chính phủ New Zealand đã quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước trong vòng 4 tuần kể từ đêm 25/3 nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Trong thời gian phong tỏa, các công sở, văn phòng, trường học và các dịch vụ không cần thiết đều đóng cửa, đồng thời tất cả các sự kiện trong nhà và ngoài trời bị hủy bỏ.

* Sáng 27/3, Bộ Y tế Nam Phi thông báo ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2, với tổng số ca nhiễm virus trên 1.000 người, tăng từ 927 ca của 1 ngày trước đó.

Nam Phi đã tiến hành phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, nhằm khống chế sự lây lan của virus, bắt đầu từ nửa đêm 26/3.

Một số cơ sở y tế điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam gồm:

1. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) : 63 người bệnh, trong đó 49 người Việt Nam, 14 người nước ngoài (Anh, Pháp, Đức, Ailen, Đan Mạch)

2. Bệnh viện dã chiến Củ Chi: 20 người bệnh, trong đó 16 người Việt Nam, 4 người nước ngoài ( Czech, Mỹ, Canada, Brazil)

3. Bệnh viện Cần Giờ: 11 người bệnh, trong đó 6 người Việt Nam, 5 người nước ngoài ( Anh, Tây Ban Nha, Nam Phi)

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận: 9 người Việt Nam

5. Bệnh viện Đà Nẵng: 6 người bệnh, trong đó 3 người Việt Nam, 3 người nước ngoài (Mỹ, Anh).

6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh: 4 người bệnh, trong đó, 2 người Việt, 2 người nước ngoài ( Anh, Mỹ)

7. Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế: 4 người Anh

8. BV ĐK Sa Đéc Đồng Tháp: 4 người Việt Nam

Một số cơ sở y tế tuyến huyện đến tỉnh đang điều trị 1-2 người gồm: Bệnh viện Lao & Phổi Quảng Ninh; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; TTYT huyện Thanh Miện, Hải Dương; BV ĐK Sa Đéc Đồng Tháp; BV Lao và bệnh Phổi Trà Vinh; BV ĐK tỉnh Tây Ninh; TTYT huyện Bình Đại-Bến Tre; BV Lao phổi Cần Thơ; BV ĐK Cầu Treo; Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí.

Nguồn baoquocte