Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

Cập nhật ngày: 01/04/2019 - 21:14

BTNO - Sáng 1.4, Công an tỉnh Tây Ninh ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc CATN phát biểu tại buổi lễ.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1.4 đến ngày 1.6.2019. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông CATN sẽ tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT, trật tự xã hội trên các lĩnh vực giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong các dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 được an toàn, thông suốt.

Mục tiêu đặt ra là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và kéo giảm TNGT; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế mức thấp nhất xảy ra TNGT gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng CSGT cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho nhân dân; phối hợp với cơ quan điều tra phân tích nguyên nhân các vụ TNGT để hướng dẫn cho người dân cách phòng, tránh.

Cảng sát giao thông CATN ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT cần tập trung bố trí lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, như: chạy quá tốc độ; uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, như cướp giật, trộm cắp, buôn bán vận chuyển ma túy cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Hà Thủy – Phạm Công