Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cầu Rialto (tiếng Ý: Ponte di Rialto) là một trong 4 cây cầu bắc qua kênh Grand ở thành phố Venice, Ý.

Venice có 455 chiếc cầu, mỗi chiếc cầu là một tác phẩm nghệ thuật riêng. Trong đó, cầu Rialto (tiếng Ý: Ponte di Rialto) là một trong 4 cây cầu bắc qua kênh Grand ở thành phố Venice, Ý.
Cùng với các kỹ sư thiết kế cầu - đường cho thành phố, chính quyền còn mời thêm kiến trúc sư để làm đẹp cho từng cây cầu. Làm cho cầu trở nên thơ mộng và không bị trùng lặp. Người Venice quan niệm: cầu còn là điểm hẹn, là nơi để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, có thể đứng trên đó mà ngắm nhìn cảnh sông nước len lỏi vào thành phố và những con thuyền êm ả, thanh bình ngược xuôi. Cầu còn để mọi người đứng trên đó để thưởng ngoạn, để hưởng gió lộng từ biển vào, để ngắm nhình cái thi vị của từng ngôi nhà cổ kính và cấu trúc cầu kỳ từ thời Phục hưng mà trên đó đầy ắp những tác phẩm điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Về đêm người ta lên đó ngắm trăng, ngắm hàng vạn ánh đèn soi bóng xuống dòng kênh và rồi những con thuyền khua nước làm chúng càng thêm lung linh... Tất cả những yếu tố thẩm mỹ ấy làm nên vẻ rất riêng của Venice, tạo lập nên danh tiếng "Venice- thành phố kỳ quan trên nước".
![]() |
![]() |
![]() |
Cầu đá Rialto là cây cầu cổ xưa nhất ở Venice, bắc qua con kênh Grand, cạnh Fondaco dei Tedeschi, trụ sở thương mại của các thương gia người Đức tại Venice và quảng trường nhà thờ thánh Marco. Đây là điểm hẹn lý tưởng cho đôi lứa thề nguyền, tỏ tình và đính ước.
Kiến trúc sư ít tiếng tăm Antonio da Ponte đã vượt qua nhiều kiến trúc sư nổi tiếng, trong đó có cả Michelangelo và Andrea Palladio với bản thiết kế cầu vòm bằng đá, được đặt tên là Rialto. Cầu đá Rialto chỉ có một nhịp dài 48m được xây dựng vào năm 1588 và hoàn thành vào năm 1591, cao hơn mặt nước 10,4m.
Ban đầu, nơi đây là một chiếc cầu gỗ, được xây năm 1246 dưới thời tổng trấn Renier Zen. Chiếc cầu bị hư hại nhiều lần do vật liệu xây dựng chóng hư hỏng hay do hoả hoạn và mãi cho đến năm 1507 thì thành phố mới quyết định xây một chiếc cầu bằng gạch, chất liệu xây cầu hoàn toàn làm từ đá cẩm thạch. Cầu Rialto sau đó đã trở thành một trong những biểu tượng của Venice và là điểm hấp dẫn du khách đến “thành phố nổi” quyến rũ nhất thế giới.
Tại đây có một khu chợ được họp vào các buổi sáng, khu chợ này có truyền thống từ thế kỷ 16 cho đến nay vẫn tồn tại, họ bán cá, rau, thịt, củ quả. Cây cầu Rialto được xuất hiện rất nhiều trên các tác phẩm văn thơ của các nghệ sĩ và trong các phim ảnh nổi tiếng.
THUÝ TRINH
(Tổng hợp)