BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cây thuốc lá được mùa, nông dân Châu Thành phấn khởi

Cập nhật ngày: 11/04/2012 - 11:49

(BTNO)- Thuốc lá là cây trồng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân huyện Châu Thành. Trong vụ Đông xuân 2011 – 2012, diện tích cây thuốc lá của huyện tăng cao so với mọi năm. Theo báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, nếu như niên vụ 2010 - 2011, toàn huyện trồng được 75ha thuốc lá, đạt hơn 93% kế hoạch, thì đến niên vụ 2011 - 2012, diện tích thuốc lá đã tăng lên 775ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng thuốc lá vàng trong toàn bộ năm 2012 của Châu Thành.

Nông dân xã Hảo Đước thu hoạch thuốc lá vàng

Hiện nay, nông dân trồng thuốc lá vàng ở các xã Hảo Đước, Ninh Điền, Long Vĩnh,… đang bắt đầu vào cao điểm thu hoạch. Anh Nguyễn Văn Nghị, nông dân ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước cho biết: vụ Đông xuân này gia đình anh trồng được 2,5ha thuốc lá vàng. Đến cuối tháng 3.2012, đã thu hoạch được 7 đợt. Ước tính trong vụ này- sau khi trừ chi phí gia đình còn lãi gần 100 triệu đồng.

Cùng với anh Nghị, nhiều hộ ở xã Hảo Đước cũng đang đẩy nhanh việc thu hoạch để chuẩn bị gieo trồng vụ Hè thu. Hầu hết bà con nông dân ở đây đều khá phấn khởi về kết quả của loại cây trồng này. Năm nay, cây thuốc lá vàng không những không bị sâu bệnh, mà thuốc lá vàng sấy khô cũng có giá cao hơn so với vụ Đông xuân năm rồi, mỗi kg thuốc lá sấy khô có giá bình quân cao hơn năm trước khoảng 5.000 đồng. Hiện doanh nghiệp thu mua thuốc loại 1 là 40.000đ/1kg; loại 2 38.000đ/1kg, loại 3 34.000đ/1kg, loại 4 29.000đ/1kg và loại tận dụng 10.000đ/1kg.

Tuy nhiên, do giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp, giá nhân công lao động đều đã tăng vọt ngay từ đầu năm nên thu nhập của nông dân trồng thuốc lá vẫn ở mức trung bình. Bên cạnh đó, trong vụ Đông xuân 2011 – 2012 nhiệt độ cao và biên độ dao động nhiệt lớn làm cho cây thuốc lá không tích hợp đủ chất dinh dưỡng dẫn đến chín sớm, chín ép. Do đó, lá thuốc mỏng, chất lượng giảm đáng kể, năng suất cũng giảm theo.

Duy Thức