BAOTAYNINH.VN trên Google News

CĐCS Trung tâm Y tế TP. Tây Ninh: Tích cực chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên 

Cập nhật ngày: 10/03/2023 - 18:39

BTNO - Ngày 8.3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có ông Phạm Văn Nam- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tây Ninh. Cùng 100 đại biểu đại diện cho 172 đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế Thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

CĐCS Trung tâm Y tế Thành phố có 172 đoàn viên, sinh hoạt tại 19 tổ công đoàn trực thuộc, số đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ gần 95%.

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, CĐCS Trung tâm Y tế Thành phố đã thực hiện tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động an tâm công tác.

Cùng với đó, thực hiện đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ sức khoẻ nhân dân. Phát động các phong trào xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp; nâng cao y đức, xây dựng người cán bộ y tế chuẩn mực theo lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”.

Hằng năm, CĐCS phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như tham quan du lịch, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, tặng quà cho nữ công đoàn viên, con em đoàn viên nhân ngày lễ, tết với tổng kinh phí hơn 460 triệu đồng.

Các đại biểu biểu quyết các văn kiện Đại hội.

Đáng chú ý, trong thời gian phòng, chống dịch Covid- 19, Công đoàn phối hợp thực hiện cung cấp suất ăn cho lực lượng tham gia chống dịch, lấy mẫu cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid- 19 đã tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời đề nghị hỗ trợ thăm hỏi 19 đoàn viên công đoàn bị nhiễm Covid- 19 trong thời gian làm nhiệm vụ, đề nghị cấp trên tặng bằng khen cho 61 cá nhân có thành tich xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Ngoài ra, CĐCS vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ mái ấm công đoàn, hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng các loại quỹ từ thiện với tổng số tiền hơn 342 triệu đồng.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Qua kết quả đánh giá hằng năm đều có trên 95 % đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc trở lên, Ban Chấp hành Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 95% viên chức lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đại biểu, bà Phạm Thị Minh Hải- Trưởng Phòng Điều dưỡng được bầu làm Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu.

Tấn Đạt