Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường THCS Hưng Thuận (TX Trảng Bàng):

Chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 16:52

BTNO - Thời gian qua, tập thể sư phạm Trường THCS Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng không ngừng nỗ lực chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài tại đơn vị.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới

Chi hội khuyến học của trường có 38 thành viên, do ông Trần Văn Út- Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã Hưng Thuận làm Chi hội trưởng. Chi hội duy trì hoạt động hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ, nâng bước học sinh đến trường.

Chi hội đã kêu gọi, vận động mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ khuyến học chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Từ năm 2015 đến nay, Chi hội đã vận động hơn 366 triệu đồng, tổ chức khen thưởng, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập hơn 366.000.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 45 xe đạp, 32.000 quyển tập với tổng giá trị hơn 218 triệu đồng. Ngoài ra, Chi hội còn vận động xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sư phạm khang trang, thân thiện, xanh, sạch, đẹp trên 100 triệu đồng.

Với quyết tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài của tập thể sư phạm Trường THCS Hưng Thuận đã giúp cho phong trào thi đua dạy học của nhà trường ngày càng đạt chất lượng cao, góp phần tạo điều kiện để nhà trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Quốc Huy