BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chấn chỉnh tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ 

Cập nhật ngày: 12/06/2018 - 08:42

BTNO - Thực hiện kế hoạch chấn chỉnh tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Tây Ninh, Đoàn công tác liên ngành Thành phố tiếp tục xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên đường Võ Văn Truyện, Phường 2.

Các lực lượng chức năng tháo dỡ mái che.

Các lực lượng chức năng Thành phố đã cắt tôn, tháo dỡ phần che chắn vi phạm, nhắc nhở những người dân, hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm vỉa hè để bày bán, dựng biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định trên tuyến đường Võ Văn Truyện.

Ngoài ra, đoàn còn tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về quy định hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị, công tác quản lý xây dựng vỉa hè và thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến người dân.

Được biết, từ ngày 4.6 đến nay, Đoàn công tác liên ngành TP. đã phát 1.386 tờ thông báo cam kết không buôn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tự tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, bạt sai quy định tại các khu vực đông dân cư, nơi công cộng.

Đồng thời, xử lý 115 trường hợp lấn chiếm lòng đường, nhắc nhở 88 trường hợp, tạm giữ 69 vật dụng vi phạm, tháo gỡ 30 băng rôn, bảng hiệu treo không đúng quy định, tháo dỡ 4 bục, bệ dắt xe lấn chiếm vỉa hè, di dời, tháo dỡ 38 mái che, bảng hiệu cố định, bục bệ đẩy xe.

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành tiếp tục xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từ ngày 4.6 đến hết ngày 31.9.2018 trên 15 tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, Hoàng Lê Kha, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Pastuers, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Tung, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Truyện, Trưng Nữ Vương, 30/4, Lạc Long Quân và Điện Biên Phủ. Sau khi xử lý ổn định từng tuyến đường, đoàn sẽ lập biên bản bàn giao cho Chủ tịch UBND các phường, xã quản lý chống tái lấn chiếm.

Phương Ngân