Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ Đông xuân 2011 – 2012, các hộ nông dân ở hai xã Thanh Điền và Trí Bình tham gia mô hình liên kết 4 nhà đã rất phấn khởi vì ruộng lúa của mình xanh tốt, ít sâu bệnh, tiết kiệm được nhiều chi phí mà cho năng suất cao.

(BTNO)- Trong vụ Hè thu năm nay, huyện Châu Thành có 198 hộ nông dân tham gia mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng hiệu quả và bền vững với tổng diện tích 336 hecta ở hai xã Thanh Điền và Trí Bình.
Nông dân áp dụng phương pháp xạ hàng vào mô hình liên kết 4 nhà |
Theo sự hướng dẫn của các kỹ sư, từ ngày 6.5 đến ngày 15.5 bà con bắt đầu gieo sạ. Phương pháp căn bản là gieo sạ thưa từ 100 đến 120 kg giống cho 1 hecta, gieo sạ đồng loạt, né rầy với lúa giống cấp xác nhận. Đa số nhà nông đều sử dụng giống lúa OM 4900, OM 6600, OM 6162, OM 5452 có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh, nhất là bệnh rầy nâu do Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cung cấp và được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% tiền lúa giống. Để thực hiện mô hình 4 nhà đạt hiệu quả cao bà con nông dân phải thực hiện tốt các khâu như: sửa soạn đất, vệ sinh đồng ruộng, theo dõi bẫy đèn. Áp dụng 3 giảm 3 tăng, trong thâm canh cây lúa phải sử dụng phân bón cân đối, hợp lý và dùng thuốc bảo vệ thực vật theo 4 đúng, tưới tiết kiệm theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa, tăng cường cơ giới hoá để giảm thất thoát khi thu hoạch, phơi sấy, tồn trữ…
Được biết, sau khi sơ kết vụ Đông xuân 2011 - 2012 vừa qua, các hộ nông dân ở hai xã Thanh Điền và Trí Bình tham gia mô hình liên kết 4 nhà đã rất phấn khởi vì ruộng lúa của mình xanh tốt, ít sâu bệnh, tiết kiệm được nhiều chi phí mà cho năng suất cao.
Duy Thức