BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành, Gò Dầu: Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Cập nhật ngày: 10/02/2021 - 18:49

BTNO - Ngày 9.2, UB. MTTQVN các huyện Châu Thành, Gò Dầu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất quyết định cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Châu Thành, các đại biểu dự Hội nghị được nghe tờ trình của HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị của UB. MTTQVN các huyện Châu Thành.

Theo đó, số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 60 người, trong đó khối Đảng có 20 đại biểu; Mặt trận – Đoàn thể có 13 đại biểu; khối các thành phần kinh tế có 5 đại biểu; lực lượng vũ trang, tư pháp có 5 đại biểu; dân tộc thiểu số có 2 đại biểu; tôn giáo có 3 đại biểu và khối quản lý nhà nước có 12 đại biểu.

Về cơ cấu tỷ lệ nữ là 28/60, chiếm tỷ lệ 46,7%; tỷ lệ trẻ là 20/60, chiếm tỷ lệ 33,3%; dân tộc thiểu số là 2/60 người, chiếm tỷ lệ 3,3%; tái cử 24/60 chiếm 40% và 7/60 người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 11,7%.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về cơ cấu, thành phần với số lượng 60 người ra ứng cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Gia Hân

* Tại Gò Dầu: UB.MTTQ Việt Nam huyện cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thông qua cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210210/images/36.JPG

Biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo dự kiến, huyện Gò Dầu có 11 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu chính thức là 34 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 64 người.

Trong đó, cơ cấu gồm: số lượng nữ có ít nhất 35%, người ngoài Đảng trên 10%, đại biểu dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử đạt từ 30% trở lên. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Gò Dầu giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ trước là 5 người.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử. Sau hội nghị, UB. MTTQ VN huyện sẽ thông báo cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tiến hành các quy trình chuẩn bị hiệp thương lần thứ 2.

Trọng Cầu