Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Sáng 25.11, ông Võ Văn Vu- Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành dẫn đầu đoàn công tác HĐND huyện, tiến hành khảo sát công tác quản lý nhà nước của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nghĩa vụ thuế khoáng sản trên địa bàn huyện.

![]() |
Quang cảnh buổi làm việc. |
Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Châu Thành cho biết, theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 13 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản với 15 giấy phép. Trong đó, khai thác đất san lấp, đất sét gạch ngói có 7 giấy phép với diện tích 16,19 ha, tương ứng với khối lượng 1.073.704 m3; khai thác cát lòng sông có 4 giấy phép khai thác trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, công suất khai thác 565.000m3/năm; khai thác than bùn có 4 giấy phép với diện tích 157,3 ha.
Từ năm 2015 đến nay, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 3 quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, cũng như không có sự cố nghiêm trọng về môi trường hay các khiếu nại của người dân liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản.
Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, qua đó nhắc nhở và xử lý kịp thời những trường hợp khai thác chưa đúng theo đề án thiết kế mỏ, chậm nộp thuế…
Nhìn chung, các đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản đều chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác, thuê đất, nộp thuế tài nguyên. Các hầm đang khai thác khoáng sản đều được đơn vị khai thác lập hàng rào, gắn biển báo và trồng cây xanh xung quanh mỏ.
Trúc Linh