Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mỗi khi cơ sở này bắt đầu đốt củi, khói, bụi toả ra gây mùi khó chịu, làm cho không khí tại khu vực bị ô nhiễm, ngột ngạt, khó thở.

![]() |
Một người dân chỉ hướng khu vực lò than đang hoạt động |
(BTNO)- Theo phản ánh của người dân ở tổ 4, ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, chiều 10.7 vừa qua, chúng tôi có mặt và ghi nhận lò đốt củi làm than của gia đình bà Đặng Thị Lượm đang hoạt động. Khói, bụi và hơi than toả ra gây mùi khó chịu, làm môi trường không khí tại khu vực bị ô nhiễm, ngột ngạt, khó thở, khiến cho nhiều người dân trong khu vực, nhất là người già và trẻ em bị bệnh hô hấp.
Bà Võ Thị Đằm, sinh năm 1940, có nhà cách lò than gần 100m cho biết: Mỗi lần lò than hoạt động là cả gia đình bà đều bị tình trạng nhảy mũi, sổ mũi, ngạt mũi, ra nước mắt. Còn cháu ngoại của bà là bé Nguyễn Hoàng Thiện, năm nay 6 tuổi bị viêm mũi nặng.
Chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1978 nhà sống gần lò than phản ánh, con chị là cháu Nguyễn Nhật Hào, năm nay 3 tuổi phải thường xuyên đi khám ở Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ cho biết cháu Hào bị "viêm hô hấp do hóa chất, khí, khói và chất bay hơi".
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Sinh, Bí thư Chi bộ ấp Bình Lợi cho biết: Lò đốt củi làm than của gia đình bà Lượm hoạt động đã 3 năm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống khu vực lân cận, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi ngành chức năng tỉnh và huyện đến làm việc tại cơ sở thì gia đình bà Lượm hứa sẽ đóng cửa, nhưng chỉ một thời gian thì lò than lại hoạt động bình thường.
Trước tình hình trên, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho kiểm tra và di dời cơ sở đốt củi làm than này ra khỏi khu vực, trả lại bầu không khí trong lành để bà con ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước yên tâm sinh sống.
Mỹ Uyên