Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Hoa huệ trắng là cây trồng truyền thống và cho thu nhập cao, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân xã Hảo Đước, huyện Châu Thành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sâu bệnh xuất hiện liên tục gây thối cây, hư đọt, khiến người trồng huệ lao đao.

Theo ông Trần Thanh Vinh- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hảo Đước, toàn xã có hơn 30 ha trồng huệ, tập trung nhiều ở ấp Sân Lễ, ấp Trường và rải rác ở ấp Bình Lợi, Cầu Trường, Bàu Sen, với gần 60 hộ trồng. Hộ ít nhất cũng trồng được 2 công, hộ nhiều thì hơn 1 ha.
Anh Trần Văn Ngoãn ở ấp Trường, xã Hảo Đước có 2 công hoa huệ, vốn đầu tư gần 40 triệu đồng. Năm nay, bệnh nhện đỏ và hư đọt tấn công đã làm gần 1 công huệ của anh Ngoãn không thu hái được, gây thiệt hại rất lớn cho gia đình.
![]() |
Anh Ngoãn chăm sóc ruộng hoa huệ. |
Tương tự, bà Nguyễn Thị Sơn (ấp Trường, xã Hảo Đước) cũng chỉ biết đứng nhìn hoa huệ chết dần vì nhiễm sâu bệnh, dù bà có gần 10 năm gắn bó với loại hoa này. Theo bà Sơn, nếu liên tục phun thuốc và tưới nước thì bệnh nhện đỏ có giảm, tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng như hiện nay thì chúng lại xuất hiện.
Phần do sâu bệnh, giá thành hoa huệ lại xuống thấp, mỗi 1 bông chỉ có giá từ 400 đồng đến 2.000 đồng như hiện nay, nông dân trồng huệ ở xã Hảo Đước bị thiệt hại nặng nề.
Trúc Linh