Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Phát huy trách nhiệm của Hội CCB trong các phong trào thi đua yêu nước 

Cập nhật ngày: 06/07/2023 - 15:56

BTNO - Chiều 5.7, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023; sơ kết hoạt động mô hình “Chi hội CCB 4 không” và mô hình “Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2023.

Ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao giấy khen cho các tập thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội CCB huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Hội duy trì 56 tổ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; tham gia tuần lễ tiết kiệm chung tay vì người nghèo hơn 450 triệu đồng.

Vận động xây tặng và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 400 triệu đồng; phối hợp Huyện đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc cho đoàn viên thanh niên.

Thực hiện mô hình “Chi hội CCB 4 không” và mô hình “Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2023, Hội CCB huyện Châu Thành làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung của hai mô hình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng cao, hoạt động của hai mô hình có sự lan toả sâu rộng và mang lại nhiều kết quả.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện mô hình “Chi hội CCB 4 không” và mô hình “Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông” trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2023.

Gia Hân