BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Ra mắt mô hình Tự hào trang Sử Việt 

Cập nhật ngày: 25/10/2019 - 20:07

BTNO - Hội đồng Đội huyện Châu Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình Tự hào trang Sử Việt, dành cho cán bộ phụ trách Đội, thiếu nhi, đội viên đang học tập, sinh hoạt tại các Liên đội trên địa bàn huyện.

Hội đồng Đội huyện Châu Thành ra mắt mô hình Tự hào trang Sử Việt năm học 2019 – 2020.

Mô hình nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị lịch sử truyền thống của Đảng, dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Thông qua mô hình góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn, Đội; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào Em yêu lịch sử Việt Nam…

Mô hình được triển khai thực hiện qua 3 hình thức: trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hình thức rung chuông vàng, đố em, hái hoa…; tìm hiểu về kiến thức lịch sử dân tộc, các anh hùng dân tộc, lịch sử tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, về quê hương Châu Thành (câu hỏi được Hội đồng Đội huyện biên soạn và gửi đến các Liên đội theo chủ điểm hằng tháng); mời Hội Cựu chiến binh xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, phong trào đấu tranh giải phóng huyện nhà; tổ chức cho thiếu nhi, đội viên tham gia chăm sóc các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn xã.

Mô hình đã được triển khai thực hiện tại 49 Liên đội Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Châu Thành, với chủ đề thực hiện trong tháng 10 là kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2019).

Thiên Di