Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng Quý I năm 2024 

Cập nhật ngày: 27/03/2024 - 05:04

BTNO - Sáng 26.3, UBND huyện Châu Thành tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng quý I năm 2024. Ông Lê Ngọc Ẩn-Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quý I năm 2024, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng (3 lực lượng) đã chủ động phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; triển khai đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động xâm nhập, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới nhất là vi phạm pháp luật về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, pháo nổ… tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác tội phạm; triển khai lực lượng thường xuyên nắm địa bàn, các khu vực trọng điểm, nắm chắc tình hình nội biên và ngoại biên, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới.

Trong 3 tháng đầu năm, 3 lực lượng đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kết quả bắt giữ 03 vụ 7 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ, tang vật thu giữ trên 604 kg pháo nổ, 3 xe ô tô, 3 xe mô tô; phối hợp bắt 2 vụ 5 đối tượng vận chuyển hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu, tang vụ thu giữ gồm 11.000 bao thuốc lá các loại….

Tại hội nghị, 3 lực lượng trao đổi, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện.

Gia Hân