Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Sơ kết tình hình dịch bệnh khảm lá mì 

Cập nhật ngày: 08/09/2017 - 18:26

BTNO - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức sơ kết tình hình dịch bệnh khảm lá mì trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thanh Lam- Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

Tiêu hủy cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá bằng cách cày vùi.

Theo Ban Chỉ đạo huyện, tính đến ngày 6.9.2017 toàn huyện Châu Thành có trên 368 ha mì nhiễm bệnh khảm lá. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức phun thuốc trừ bọ phấn trắng được trên 390 ha; tiêu hủy gần 60 ha bị nhiễm bệnh có tỷ lệ trên 70%.

Hiện nay, 13/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có diện tích mì bị nhiễm bệnh, trong đó xã An Cơ có diện tích bị nhiễm bệnh cao nhất với trên 130 ha; kế đến là xã Phước Vinh 96 ha, Hảo Đước trên 45 ha và Hòa Thạnh gần 34 ha.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Lam yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân hiểu rõ tác hại của bệnh khảm lá mì; đẩy mạnh công tác tiêu hủy diện tích mì bị nhiễm bệnh để hạn chế lây nhiễm; giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy cây khoai mì nhiễm bệnh khảm lá đúng quy định…

Đối với số diện tích mì vụ Đông Xuân 2016-2017 bị nhiễm bệnh có tỷ lệ từ 30-70%, Ban chỉ đạo yêu cầu nông dân khẩn trương tận thu củ, sau đó tiến hành thu gom toàn bộ cây đã thu hoạch đem đốt.

Gia Hân


 
Liên kết hữu ích