Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm qua, tình hình mưa bão diễn biến bất ngờ, không theo quy luật. Những cơn mưa trái mùa bắt đầu từ ngày 15 đến 21.1.2012 trên địa bàn huyện Châu Thành đã gây thiệt hại cho các cánh đồng mới xuống giống ở vùng đất thấp, buộc nông dân phải cày bỏ, xuống giống lại.

(BTNO)- Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, trong năm 2012 thiên tai đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và gây thiệt hại trên 2.590 triệu đồng. Năm qua, tình hình mưa bão diễn biến bất ngờ, không theo quy luật. Những cơn mưa trái mùa bắt đầu từ ngày 15 đến 21.1.2012 gây thiệt hại cho các cánh đồng mới xuống giống ở vùng đất thấp, buộc nông dân phải cày bỏ, xuống giống lại trên diện tích 82,7 ha, gây thiệt hại hơn 550 triệu đồng. Các loại cây trồng bị thiệt hại nặng như thuốc lá, mía, mì, mè...
Nước ngập trắng đồng xã Hoà Hội sau cơn mưa tháng 10.2012. |
Ngày 21.3.2012, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hư hại 10 căn nhà tại xã Hoà Thạnh, thiệt hại ước tính 120 triệu đồng. Ngày 17.6.2012 và ngày 28.6, mưa lớn kèm lốc xoáy ập xuống các xã Phước Vinh, Long Vĩnh, Hảo Đước làm hư hại 8 căn nhà, gãy đổ 20 cây cao su... tổng thiệt hại 112 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 25.7, mưa lớn và lốc xoáy tại xã An Cơ làm gãy đổ 292 gốc cao su 4 năm tuổi và làm sập 1 căn nhà; thiệt hại hơn 219 triệu đồng.
Ngày 19.9.2012, một cơn mưa lớn đổ xuống hai xã Biên Giới và Trí Bình đã làm trôi mặt đường phún đỏ liên xã; gây ngập úng 53,4ha lúa mới sạ và lúa gần thu hoạch, ước tính thiệt hại hơn 505 triệu đồng.
Đặc biệt nghiêm trọng là vào đêm 9.10.2012, một trận mưa lớn đổ xuống địa phận xã Phước Vinh đã làm hư hại hệ thống cống qua hương lộ 8, làm tan chảy hơn 4 vạn viên gạch thô; thiệt hại hơn 240ha lúa, trong đó có hơn 2ha lúa chín; ngập nước hơn 10ha cao su, gãy đổ 40 cây; 7,8ha mì bị ngập gây thiệt hại hoàn toàn; gần 60ha mía và hoa màu bị ngập nước... Tổng thiệt hại trong đợt mưa này lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Nhờ có kế hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt từ trước nên huyện đã chủ động người, phương tiện phục vụ công tác di dời và vận chuyển nhân dân, tài sản ra khỏi vùng lũ khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó, huyện đã thông tin kịp thời cho nhân dân sẵn sàng đối phó khi có thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân. Trong năm toàn huyện không có thiệt hại về người do thiên tai, lũ lụt.
Hiện nay, huyện đã thống kê 547 hộ với 1.726 nhân khẩu dọc sông Vàm Cỏ Đông cần di dời khi mực nước sông lên cao. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 30 xe tải, 155 máy cày, 77 tàu ghe các loại để di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Võ Cường