BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 

Cập nhật ngày: 02/05/2023 - 16:46

BTNO - HĐND huyện Châu Thành vừa có buổi giám sát UBND huyện về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Quang cảnh buổi giám sát.

UBND huyện cho biết, trên địa bàn có 17 chùa, 2 tịnh xá, 1 niệm Phật đường; 10 thánh thất, 6 điện thờ Phật mẫu, 11 giáo xứ, 5 cơ sở bảo trợ xã hội và 3 điểm nhóm Tin lành.

Thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30.12.2017 của Chính phủ; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan có nhiều nỗ lực thực hiện và đạt một số kết quả quan.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung, công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng được tăng cường; cơ chế, chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo từng bước được hoàn thiện; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, chức sắc và tín đồ các tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục được thực hiện thường xuyên đã kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật nói chung và về tôn giáo nói riêng, tạo sự đoàn kết giữa các tôn giáo và sự đồng thuận của các tôn giáo với chính quyền.

Mặt khác, công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của mọi người; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nâng cao vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.

Đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; sống tốt đời, đẹp đạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Kết luận buổi giám sát, ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện. Yêu cầu UBND huyện có giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Thiện Nhân