Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 

Cập nhật ngày: 01/03/2023 - 10:38

BTNO - Sáng 28.2, tại xã Thành Long, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân huyện Châu Thành (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2023); 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023).

Trao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Quan .

Đến dự có Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Châu Thành cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Ninh Điền, Vàm Trảng Trâu, Cửa khẩu Phước Tân và nhân dân 6 xã biên giới. 

Năm 2022, UBND huyện Châu Thành, các đồn biên phòng, công an, quân sự chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Các đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, hoạt động các loại tội phạm.

Hiện nay, huyện tiếp tục duy trì 15 tổ, chốt chống dịch Covid-19 trên biên giới, lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự thường xuyên phối hợp tuần tra. Qua đó, kịp thời phát hiện bắt giữ 58 vụ/42 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; tang vật bắt giữ: 12kg ma tuý; 221.700 USD; 34.580 bao thuốc lá điếu các loại.... 

Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh trao quà cho các hộ khó khăn.

Hiện nay, có 137 hộ, 122 tập thể, tổ tự quản đăng ký tự quản 48km đường biên giới quốc gia với 24 cột mốc. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới. Các mô hình phối hợp giữa các Đồn Biên phòng với Công an, Quân sự; Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên… được đẩy mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới của huyện.

Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo huyện tặng quà cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/suất); trao 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó (1 triệu đồng/suất).

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

 Trước đó, tại ấp Nam Bến Sỏi, UBND huyện Châu Thành tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Quan (sinh năm 1959), hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà trị giá 80 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” của Trung ương và Quỹ “Vì người nghèo” huyện Châu Thành hỗ trợ, Uỷ ban MTTQVN và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam phối hợp thực hiện.

Ngọc Diêu