BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2016

Cập nhật ngày: 27/12/2016 - 16:47

BTNO - (BTNO)- Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Nhạn dự hội nghị.

Ông Trương Văn Nhạn- Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao giấy khen cho các tập thể.

Trong năm 2016, Hội CCB huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Qua đó, đa số cán bộ, hội viên đều có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua của Hội và nhiệm vụ của địa phương.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo, giúp đỡ, nâng cao đời sống cán bộ, hội viên, trong năm 2016, Hội CCB huyện Châu Thành đã vận động xây tặng 9 căn nhà đồng đội cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 2.000 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng; tiếp tục vận động hội viên góp vốn xoay vòng giúp nhau không tính lãi với số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho gần 600 lượt hội viên; Giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Trong các dịp lễ, tết, Hội CCB từ huyện đến cơ sở vận động mạnh thường quân thăm và tặng gần 600 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ CCB, Câu lạc bộ Chi hội CCB 4 không với nhiều nội dung phong phú, như giáo dục truyền thống, giữ vững bản chất "Bộ đội cụ Hồ", giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất, làm kinh tế, góp phần động viên, phát huy ý thức trách nhiệm cựu quân nhân.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 1 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 2 tập thể, 15 cá nhân; Hội CCB huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016.

Trúc Linh