BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành, Tổng kết phong trào phụ nữ huyện năm 2016, 

Cập nhật ngày: 15/01/2017 - 21:17

BTNO - Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016 Hội LHPN huyện Châu Thành đã không ngừng phấn đấu, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động. Hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều có sự tham gia của phụ nữ, thể hiện vai trò, sự đóng góp nhất định của phụ nữ trong từng lĩnh vực.

Khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Trong năm qua, Hội LHPN Châu Thành tổ chức nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Nuôi heo đất”, “Góp vốn xoay vòng” ,“Tổ phụ nữ từ thiện”,“Hũ gạo tình thương”, “Góp vốn mua tole lợp nhà cho phụ nữ nghèo”; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, phấn đấu xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào thi đua do Hội phát động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, đã được đông đảo chị em tích cực hưởng ứng.

Trong năm, các cấp Hội trong huyện đã vận động xây tặng 12 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và sửa chữa 2 căn nhà với số tiền 474 triệu đồng; trao 429 suất học bổng Trần Thị Sanh với tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho nữ sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Hội LHPN huyện Châu Thành giải ngân nguồn vốn cho hội viên phụ nữ xã Hòa Hội- Ảnh minh hoạ
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Châu Thành còn thực hiện tốt việc liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thể hiện qua việc giải quyết cho trên 4.300 phụ nữ được vay vốn với tổng dư nợ ủy thác trên 90 tỷ đồng, giúp phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Hoạt động hỗ trợ vốn tín dụng tiết kiệm ngày càng mở rộng đối tượng, không chỉ giúp phụ nữ nghèo mà còn giúp phụ nữ tiểu thương, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.  

Tại hội nghị tổng kết, UBND huyện Châu Thành khen thưởng 3 tập thể, 18 cá nhân; Hội LHPN huyện khen thưởng 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2016.

Gia Hân