Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành trao huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 02/12/2020 - 23:22

BTNO - Sáng 2.12, Huyện ủy Châu Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy dự lễ trao huy hiệu.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên: bà Nguyễn Thị Rẫy (sinh năm 1950, quê quán xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh), hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Thanh Thuận thuộc Đảng bộ xã Thanh Điền và bà Nguyễn Văn Màu (sinh năm 1948, quê quán xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Phước Lập, Đảng bộ xã Phước Vinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho ông Bùi Xuân Sắc (sinh năm 1953, quê quán xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Bình Long, Đảng bộ xã Thái Bình; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho ông Nguyễn Văn Trăm (sinh năm 1958, quê quán xã Thái Bình, huyện Châu Thành), hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Bình Hòa, Đảng bộ xã Thái Bình

Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao Huy hiệu 45 và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên gồm: ông Phạm Văn Lũy (sinh năm 1955, quê quán xã Thành Long, huyện Châu Thành) và ông Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1966, quê quán xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng cống hiến của các đảng viên; đồng thời mong muốn trong thời tới các đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng cho thể hệ trẻ noi theo.

Gia Hân