Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không trở lại bàn đàm phán 6 bên về việc giải giáp hạt nhân của nước này cho đến khi nào các biện pháp cấm vận được dỡ bỏ.

![]() |
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-il quan sát một đợt tập trận chung của ba binh chủng hải, lục, không quân tại một điểm bí mật. Ảnh: Reuters |
CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không trở lại bàn đàm phán 6 bên về việc giải giáp hạt nhân của nước này cho đến khi nào các biện pháp cấm vận được dỡ bỏ.
Trong một thông báo được đưa trên KCNA - hãng tin chính thức của CHDCND Triều Tiên, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh: “Nếu CHDCND Triều Tiên dự các cuộc hội đàm trong khi vẫn phải chịu các biện pháp trừng phạt thì những cuộc đàm phán đó thật không công bằng. Danh dự của Triều Tiên sẽ không bao giờ cho phép việc này xảy ra”.
Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cũng lặp lại lời kêu gọi một hiệp ước hoà bình để chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh hai miền Triều Tiên từ 1950-1953.
Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trước hết phải thể hiện sự tiến bộ trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân rồi hãy nghĩ đến một hiệp định hoà bình hay việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Các biện pháp cấm vận chống lại CHDCND Triều Tiên được thắt chặt năm 2009 sau khi nước này tiến hành một vụ thử tên lửa tầm xa và hàng loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn.
Các cuộc đàm phán 6 bên bắt đầu từ năm 2003, với sự tham dự của các nước: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, trong một nỗ lực nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ nhận được các khoản viện trợ và được đảm bảo an ninh.
CHDCND Triều Tiên được tin là đã có đủ plutonium để chế tạo khoảng 6 quả bom nguyên tử. Gần đây nước này còn tuyên bố đang làm giàu uranium – một con đường thứ hai để chế tạo vũ khí hạt nhân.
THUÝ TRINH
(Theo BBC)