Ngày 15.8.2007, Bộ GD- ĐT ban hành Quyết định số
44/2007/QĐ – BGDĐT quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với học
sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục
đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo quyết
định của Bộ GD- ĐT, có 3 nhóm đối tượng được hưởng học bổng. Thứ nhất, học sinh
khối trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học, học sinh trường chuyên
của địa phương. Nhóm thứ hai, học sinh đoạt được một trong các giải từ khuyến
khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.
Nhóm thứ ba, học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao.
Điều kiện để được cấp học bổng là học sinh
trường chuyên phải đạt kết quả học tập loại giỏi hoặc xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên. Đối với
học sinh của các trường nghệ thuật, thể thao thì chỉ yêu cầu học lực đạt từ
trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên nhưng khi thi đấu, biểu diễn phải đoạt
huy chương trong các cuộc thi cấp quốc gia hoặc khu vực.
Về mức học bổng được hưởng: đối với các trường
chuyên của địa phương, các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao thì
mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí
hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương. Đối với khối
trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học: mức học bổng do hiệu trưởng
nhà trường quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học
sinh đó phải đóng tại trường. Đối với những trường không thu học phí: mức
học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ
thông tại địa phương.
Về nguồn chi, đối với các trường chuyên, trường
năng khiếu quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí trong dự toán chi ngân
sách địa phương để cấp cho tối thiểu 30% số học sinh chuyên của trường. Đối với
khối trung học phổ thông chuyên trong trường đại học, quỹ học bổng khuyến khích
học tập được bố trí trong dự toán chi.
 |
Học sinh tham gia kỳ thi chọn học
sinh giỏi lớp 12 vòng tỉnh |
Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng
học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học.
Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy
định tại Quyết định này, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có thể có các chế độ, chính sách khác đối với học sinh các trường
chuyên, trường năng khiếu thuộc địa phương hoặc do địa phương quản lý.
Tính đến nay, Quyết định của Bộ GD- ĐT đã có
hiệu lực được hơn 4 năm. Nhiều tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện cấp học
bổng cho học sinh trường chuyên có thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên, tại
Tây Ninh, cho đến nay quy định cấp học bổng cho học sinh trường chuyên vẫn chưa
được thực hiện. Trong một lần đón tiếp đoàn giám sát của HĐND tỉnh về chính sách
đào tạo và thu hút nhân tài, ông Nguyễn Thành Bửu, Hiệu trưởng Trường THPT
chuyên Hoàng Lê Kha đã kiến nghị: tỉnh cần sớm thực hiện quy định trên. Tính từ
lần giám sát của HĐND tỉnh đến nay cũng đã khá lâu, song vẫn chưa thấy động tĩnh
gì mà không rõ nguyên nhân. Đem vấn đề này ra hỏi một cán bộ phụ trách tài chính
của ngành giáo dục thì câu trả lời là, chính bản thân bà cũng chưa rõ vì sao.
So với một số tỉnh thành trong khu vực, có thể
thấy, chính sách dành cho học sinh trường chuyên của Tây Ninh chưa thật sự hấp
dẫn. Tại Bình Phước, ngoài các chế độ chung của Nhà nước, học sinh Trường THPT
chuyên Quang Trung của tỉnh này nếu đạt kết quả học tập loại tiên tiến thì hằng
tháng được cấp học bổng bằng 20% mức lương tối thiểu. Nếu đạt loại giỏi về học
lực thì sẽ được cấp học bổng bằng 25% và loại xuất sắc thì sẽ được 30% . Tính
ra, tuỳ vào kết quả học lực, học sinh sẽ được nhận học bổng từ 160.000 đến
khoảng 240.000 đồng/tháng. Ngoài học bổng học tập, học sinh trường chuyên của
tỉnh này (nếu ở nội trú) còn được hỗ trợ một số khoản tiền khác như tiền điện,
nước. Riêng con em gia đình chính sách được hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt phí bằng
70% mức lương tối thiểu chung.
Không chỉ học sinh mà cả giáo viên trường chuyên
của Bình Phước cũng được hưởng chế độ ưu đãi khá hấp dẫn: ngoài các quy định của
Nhà nước, còn được hưởng thêm 50% mức lương đang hưởng (kể cả phụ cấp vượt khung
nếu có). Thời gian được hưởng là 10 tháng/năm học.
Cũng xin thông tin thêm, trong các kỳ thi học
sinh giỏi cấp quốc gia gần đây, Trường THPT chuyên Quang Trung của Bình Phước
luôn dẫn đầu khu vực Đông Nam bộ không những về số lượng mà còn cả chất lượng
giải. Có những năm đoàn học sinh trường này đã mang về cho tỉnh Bình Phước đến
38 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có đến 6 giải Nhất!
Không thể nói cứ đổ tiền của cho nhiều là chất
lượng giáo dục tự khắc sẽ nâng lên. Tuy nhiên, một chế độ chính sách ưu đãi thoả
đáng chắc chắn sẽ tạo ra sự tác động tích cực và hiệu quả.
VIỆT ĐÔNG