BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chém người, 6 côn đồ lãnh án 50 năm tù 

Cập nhật ngày: 24/06/2020 - 12:10

BTNO - Ngày 23.6, Hội đồng xét xử TAND huyện Gò Dầu đã tuyên án 6 bị cáo với tổng hình phạt 50 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo gồm: Võ Chí Hiếu (34 tuổi, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng), Nguyễn Dương Thông (39 tuổi, ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành); Nguyễn Thành Phương (26 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) và  Nguyễn Quang Vinh (32 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) mỗi bị cáo 9 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (21 tuổi, ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) và Đặng Thành Lập (39 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) mỗi bị cáo 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà.

Bị cáo Thông có 3 tiền án chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và cho vay lãi nặng; bị cáo Phương và Vinh có 2 tiền sự, bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy. Hành vi của 6 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dùng hung khí nguy hiểm, có tổ chức và mang tính chất côn đồ, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Ngoài án phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho 4 bị hại tổng số tiền hơn 772 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 11.8.2019, Lê Minh Vũ đi thăm bệnh về đến nhà của mình ở ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh thì nhìn thấy Đặng Thành Lập và Võ Chí Hiếu đang đứng cạnh ao cá của gia đình, trên tay Hiếu đang cầm 1 con cá. Vũ cho rằng Hiếu câu trộm cá trong ao nhà mình nên cả 3 cãi nhau, Vũ chạy vào nhà lấy 1 thanh kim loại dài gần 0,90 cm đuổi đánh Hiếu, Lập và đập xe mô tô của Hiếu gây hư hỏng.

Hôm sau (12.8.2019), trong lúc đi sửa xe tại TP.Tây Ninh, do tức giận việc bị Vũ đập xe mô tô và đuổi đánh trước đó nên Hiếu và Lập điện thoại kể lại sự việc rồi rủ Thông, Phương, Vinh, Toàn đi đánh Vũ thì tất cả đồng ý, phân công chuẩn bị dao, roi điện, bình xịt hơi cay...

Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả bọn đi xe mô tô đến nhà Vũ, lấy hung khí ra, riêng Toàn cầm bình xịt hơi cay. Lúc này, Vũ đang uống bia, hát karaoke cùng vợ là chị Đặng Thị Ngọc Giàu, cậu ruột là ông Phạm Văn Kiếm và mợ là bà Nguyễn Thị Chất trong nhà.

Cả bọn xông vô nhà, chém liên tục vào 4 người này, sau đó Thông la lên “Rút anh em” thì Toàn còn xịt hơi cay về hướng nhà anh Vũ, rồi cả nhóm về phòng trọ của Thông ở huyện Dương Minh Châu để lẩn trốn.

Người thân đã nhanh chóng đưa anh Lê Minh Vũ đi điều trị tại TP.Hồ Chí Minh với vết thương ở hai tay và lưng, thương tích 47%; ông Phạm Văn Kiếm bị chém trúng tay trái, đứt lìa bàn tay phải, thương tích 62%; bà Nguyễn Thị Chất đứt lìa bàn tay trái, thương tích 41%; chị Đặng Thị Ngọc Giàu bị chém trúng tay trái, thương tích 8%..

Hùng Dũng