Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 20:06

BTNO - Ngày 22.5.2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chi ủy mới ra mắt đại hội.

Chi bộ tòa án nhân dân huyện Gò Dầu có tất cả 20 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo cán bộ đảng viên giải quyết 7.158 vụ, việc đạt tỷ lệ trên 99%, so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra vượt 9,4%. Ban hành trên 1.000 quyết định thi hành án, đảm bảo 100% bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Trong nhiệm kỳ qua đã hòa giải thành trên 3.400 vụ, việc. Chất lượng xét xử ngày càng nâng cao, tỷ lệ các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán thấp hơn so với quy định của ngành và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hàng năm chi bộ quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo tốt nguyên tắc Đảng, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

 Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên, vượt 4 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra và thực hiện tốt việc giới thiệu, quản lý 100% đảng viên về tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đại hội đã bầu được cấp ủy mới gồm 4 đồng chí, ông Trần Thanh Vũ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.  Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025  và thông qua nghị quyết của chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Kha

* Phường Gia Lộc (TX.Trảng Bàng) cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện nghị quyết, phường Gia Lộc có tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Hộ nghèo từng bước giảm xuống, hiện chỉ còn dưới 0,60% so với số hộ dân trong xã. Năm 2017, phường thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Chấp hành phường Gia Lộc khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động nhân dân thực hiện nâng cấp được 97 tuyến với tổng chiều dài 46,08 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng số vốn hơn 5 tỷ đồng, đạt 373%.

Tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến 2019 được trên 37 tỷ. Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 10,05%, tốc độ tăng chi ngân sách bình quân hàng năm là 5%. Trên lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ phường Gia Lộc luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp 34 đảng viên mới. Kết quả qua đánh giá hàng năm tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 35%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 94%.

Năm 2015, 2016 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 03 năm liền từ năm 2017 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên 22 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Thủy Cúc được tín nhiệm bầu tái giữ chức vụ Bí thư đảng ủy phường Gia Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiểu Sinh

* Trong hai ngày 22 và 23.5, Đảng bộ Phường IV (TP.Tây Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Mạnh Hùng–Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh đến dự.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng–Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ Phường IV hiện có 12 chi, đảng bộ trực thuộc với 434 đảng viên. Trong 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, linh hoạt của cấp ủy, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, cùng sự đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức đã giúp Đảng bộ Phường IV lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Những năm gần đây, Phường IV có sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế xã hội, nhiều dự án, công trình được đầu tư trên địa bàn tạo ra nhiều cơ hội về việc làm. Nhờ đó, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 đạt hơn 30 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 11,75%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm đảm bảo thực chất, đúng quy định với 40,5% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 51,9% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98,81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường IV, nhiệm kỳ 2020–2025 ra mắt Đại hội.

Với việc triển khai xây dựng chính quyền, thực hiện mô hình “Phường vì dân”, phường đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là phát huy tốt phong trào “05 xin, 03 biết” và “10 nguyên tắc giao tiếp với công dân” tại địa phương.

Nhờ đó,100% hồ sơ của người dân được giải quyết kịp thời, không có hồ sơ tồn đọng; mức độ hài lòng của Nhân dân đạt 98%.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Phường IV hướng đến mục tiêu đạt và duy trì phường văn minh đô thị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường IV, nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 13 đồng chí. Ông Trần Anh Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Phường IV nhiệm kỳ mới.

Huy Hoàng

* Ngày 23.5.2020, Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020–2025. Đại tá Tạ Văn Đẹp-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng bộ Phòng Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ đã triển khai thi công 17 dự án, triển khai sửa chữa 128 hạng mục. Tham mưu tốt công tác mua sắm các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, vũ khí súng, đạn, thiết bị máy móc, phương tiện giao thông trang thiết bị kịp thời để phục vụ công tác chiến đấu cho Công an các đơn vị, huyện, thành phố...

Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh xá theo phương châm “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về y đức” đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện công tác khám và điều trị bệnh... Kết quả trong nhiệm kỳ được các cấp tặng bằng khen, giấy khen cho 69 lượt tập thể, 109 lượt cá nhân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị được quan tâm thực hiện, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy ngày càng được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 29 đảng viên đến sinh hoạt tại đảng bộ, kết nạp 13 đảng viên mới, chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Tạ Văn Đẹp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Phòng Hậu cần đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát chương trình của Công an tỉnh để nghiên cứu, xác định cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm công tác…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020–2025. Thượng tá Trương Thanh Bình - Trưởng phòng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư đảng bộ bộ Phòng Hậu cận nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Thủy