BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trước tết Tân Mão

Cập nhật ngày: 02/01/2011 - 10:34

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 24 tỉnh, thành trên cả nước làm hơn 76.000 con gia cầm mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu huỷ, trong đó chủ yếu là vịt, chiếm 70%. Các ổ dịch chỉ xuất hiện lẻ tẻ, rải rác ở một vài hộ chăn nuôi, không lây lan thành dịch lớn và được các địa phương bao vây, dập tắt ngay. Tuy nhiên thời gian gần đây, bắt đầu xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm và hiện cả nước vẫn còn 3 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện tại các địa phương là rất cao, do vi rút cúm gia cầm vẫn đang lưu hành trong đàn thuỷ cầm chưa tiêm phòng, mặt khác do thời tiết lạnh làm giảm sức đề kháng của gia cầm, tạo thuận lợi cho vi rút tồn tại, phát triển.

Để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát, tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi gia cầm vào dịp cuối năm, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh để chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch, ứng phó kịp thời với diễn biến cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt các cửa khẩu, dọc tuyến biên giới để chống buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Vận động nhân dân không tham gia vận chuyển gia cầm lậu, chủ động phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm. UBND cấp huyện triển khai chiến dịch phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, khu vực buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, vùng có nguy cơ cao…

PV