HTML clipboard
Sáng hôm qua 14.1.2010, lễ
công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2009 diễn ra tại thủ đô Hà Nội,
do Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Đại sứ Hoa kỳ
tại Việt Nam Michael Michalak đồng chủ trì với sự tham dự của đại diện chính
quyền các tỉnh thành trong nước. Đây là năm thứ 5 Phòng Thương mại & Công nghiệp
Việt Nam và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam, dự án do Cơ quan hợp tác quốc
tế Hoa Kỳ tài trợ, xây dựng và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI). Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành kinh tế và sự thuận lợi của môi
trường kinh doanh cấp tỉnh cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
Kết quả điều tra PCI 2009
tập hợp “tiếng nói” của 9.890 doanh nghiệp dân doanh trong nước nhằm đánh giá và
xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường, thể chế cấp tỉnh ở Việt
Nam. Chất lượng điều hành kinh tế, vấn đề mà chỉ số PCI đo lường, đóng vai trò
đặc biệt quan trọng và thu hút sự quan tâm chú ý trong bối cảnh nền kinh tế đang
phục hồi từ khủng hoảng kinh tế.
Báo cáo PCI 2009 gợi ý rằng
các tỉnh, thành phố có thể tăng cường thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế bằng
cách cải thiện tính minh bạch và nâng cao chất lượng lao động. Việc cải tiến
tính minh bạch thể hiện qua việc công bố công khai các văn bản và tài liệu như
ngân sách tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất,
các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để các nhà đầu tư có thể dự báo tốt hơn
khi đưa ra các quyết định đầu tư. Đối với lĩnh vực lao động các địa phương đạt
chỉ số PCI cao là những nơi đã cố gắng xây dựng được đội ngũ lao động có chất
lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài, được các nhà đầu tư ghi nhận.
|
Vị trí xếp hạng
PCI của Tây Ninh. |
|
Biểu đồ hình sao
thể hiện kết quả điều hành của Tây Ninh theo chỉ số thành phần. |
|
Tây Ninh xếp thứ
7 trong bảng đánh giá mức cải thiện xếp hạng PCI từ năm 2006 đến
nay. |
Qua cách tính điểm PCI, việc
tăng 1 điểm của chỉ số “Tính minh bạch” sẽ giúp tăng 13% số doanh nghiệp tính
trên 1.000 dân, 17% đầu tư bình quân đầu người và 62 triệu đồng lợi nhuận trên
mỗi doanh nghiệp. Cải thiện 1 điểm trong chỉ số “Đào tạo lao động” giúp tăng 30%
số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 47% đầu tư bình quân đầu người và tăng 58 triệu
đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp.
Kết quả năm 2009, thành phố
Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước trên bảng xếp hạng PCI, tiếp đến là Bình Dương,
Lào Cai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc lần lượt là các tỉnh nằm trong nhóm
“Rất tốt”, tiếp theo đó là 22 tỉnh, thành nằm trong nhóm “Tốt”. Tỉnh Tây Ninh
đứng ở thứ hạng 28 trên “bảng tổng sắp” và đứng vị trí thứ 2 trong nhóm “Khá”,
các tỉnh còn lại nằm trong nhóm “Trung bình”, “Tương đối thấp” và “Thấp”.
Điều đáng chú ý là trong năm
2008 tỉnh Tây Ninh đứng ở vị trí thứ 56/63 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng PCI,
thuộc hàng dưới của nhóm trung bình. Năm 2009 Tây Ninh vượt 28 hạng để vươn lên
vị trí thứ 28 là một bước tiến nhảy vọt, thể hiện sự tích cực, năng động và cải
tiến mạnh mẽ trong điều hành nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn lao động và nhiều cố gắng
khác đã được các doanh nghiệp ghi nhận thông qua phiếu “chấm điểm” do Phòng
Thương mại & Công nghiệp Việt Nam và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam phát ra
và phân tích, tổng hợp để công bố.
N.T.H