HTML clipboard
|
Bộ
trưởng Vũ Đức Đam nhận định yêu cầu tái cơ cấu kinh tế hiện rất bức
thiết. |
Một trong
những số liệu được Bộ trưởng dẫn chứng là chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm
chỉ tăng 2,68%. Với kết quả này, Chính phủ tự tin có thể hoàn thành mục tiêu lạm
phát năm nay thấp hơn 2012. “Nói nôm na là dưới 7%”, theo lời Bộ trưởng. Cùng
với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cũng được công bố là tăng dần (Quý I:
4,5%, Quý II: 6% và đến tháng 7 là 7%).
Cũng theo số liệu được Văn
phòng Chính phủ công bố, số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sau 7 tháng
(khoảng 10.000 đơn vị) tuy vẫn tăng nhưng tốc độ đã giảm. Trong khi đó, số thành
lập mới cao hơn 8,4% so với cùng kỳ. “Tại phiên họp, nhiều thành viên Chính phủ
cho rằng từ nay không cần nói tới tồn kho nữa. Bởi các doanh nghiệp đã điều
chỉnh sản lượng, hiện chỉ số này đã về mức bình thường”, Bộ trưởng nhận định.
Tuy nhiên, để cho thấy Chính
phủ không chỉ đưa ra những nhận định lạc quan, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng nhìn
nhận nền kinh tế hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều lĩnh vực chuyển
biến, tăng trưởng chậm, chưa vững chắc, nhất là công nghiệp, nông nghiệp. “Cái
khó bao trùm”, theo đại diện Chính phủ hiện nay là sức mua của người dân, doanh
nghiệp vẫn còn rất yếu. “Nói như các nhà kinh tế là tổng cầu yếu. Nhưng muốn
nâng tổng cầu lên mà thả tiền ra thì nguy cơ lạm phát trở lại sẽ rất lớn”, ông
Đam nói.
Để giải quyết nút thắt này,
phương án được Chính phủ tính tới là đề ra các mục tiêu dài hạn hơn. Tiết lộ tại
phiên họp báo, đại diện Chính phủ cho biết gần đây đã trực tiếp đề nghị các nhà
kinh tế tập trung phân tích, đặt ra những mục tiêu về tài khóa và tiền tệ cho
khoảng 3 năm tới đây. Theo đó, lạm phát sẽ phấn đấu giữ ở mức 7%, tăng trưởng
nhích dần lên và đồng thời, phải đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu. Đây cũng là vấn
đề được Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận tại phiên họp lần này.
Theo nhận định của cơ quan
điều hành, sau một thời gian tiến hành mạnh mẽ việc xử lý các nhà băng yếu kém ở
đầu nhiệm kỳ, hiện bước tiếp theo của quá trình tái cơ cấu ngân hàng “vẫn chưa
rõ”. “Đây là vấn đề cần phải đẩy tiếp trong thời gian tới. Mục tiêu vốn đã được
xác định trước đó là giúp hệ thống ngân hàng đủ mạnh, có quy mô và khả năng cạnh
tranh ở tầm khu vực”, Bộ trưởng khẳng định. Tương tự với 2 nhiệm vụ khác là tái
cơ cấu đầu tư công và doanh nghiệp Nhà nước, ông Đam cho rằng mặc dù đã đạt được
nhiều kết quả nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
Ngoài 3 khu vực được nhắc
tới lâu nay tại phiên họp lần này, Chính phủ cũng đã “đặt đầu bài” cho Bộ Nông
nghiệp & PTNT xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Việc phải tiến hành đổi mới
một trong những trụ cột tăng trưởng vốn được xem là “vững chắc” này xuất phát từ
thực tế rằng nông nghiệp lâu nay vẫn phát triển mạnh nhưng chất lượng chưa cao,
người nông dân chưa được hưởng lợi thực sự. Đồng thời, nó cũng cho thấy nhu cầu
tái cơ cấu nền kinh tế đang hết sức mạnh mẽ.
“Nếu không tái cơ cấu, chỉ
đều đều tăng trưởng 5,5 – 6 %, Việt Nam sẽ rơi vào cái mà các nhà kinh tế gọi là
bẫy thu nhập trung bình. Nói cách khác là sẽ mãi ở mức làng nhàng trong khu
vực”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.
Nhận định của đại diện cơ
quan điều hành ngay lập tức khiến báo giới hào hứng. Trả lời câu hỏi xung quanh
việc “Có bao nhiêu thành viên Chính phủ chia sẻ quyết tâm tái cơ cấu với Bộ
trưởng”, ông Đam khẳng định đây là “quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị”.
“Chúng ta không thể mãi
nghèo thế này được. Do đó tái cơ cấu là quyết tâm chung. Nhiệm vụ đặt ra là phải
xem xét tổng thể nền kinh tế, từ những khâu ở tầm quốc gia đến những việc rất
chi tiết, cụ thể. Đây là cả một quá trình”, Bộ trưởng phân tích.
Ngoài ra, người phát ngôn
của Chính phủ cũng thừa nhận nhiều ý kiến hiện cho rằng các đề án tái cơ cấu
hiện chưa cho thấy nhiều đột phá, hoặc xu thế cải cách đã rõ, nhưng sao mãi
không làm được. Lý do được ông đưa ra là Việt Nam vốn là một nền kinh tế có xuất
phát điểm thấp, bị chiến tranh tàn phá, trong khi nhu cầu của xã hội lại ngày
một nhiều. “Nguồn lực của nền kinh tế có hạn, trong khi nhu cầu mở ra ngày một
nhiều. Cách đây 20 năm, yêu cầu của người dân rất đơn giản, chỉ mơ ước có chiếc
xe đạp, xe máy, tivi, chứ chưa ai nghĩ tới điều hòa, ôtô. Nay thế giới cần cái
gì, ta cũng cần cái đó, trong khi nguồn lực còn thiếu thì việc đáp ứng đòi hỏi
ngay lập tức là rất khó”, ông Đam nói thêm.
Tuy vậy, người phát ngôn của
Chính phủ cũng một lần nữa khẳng định thực tế nêu trên càng khiến cho nhu cầu
tái cơ cấu trở nên bức thiết. “Các nước hiện nay cũng phát triển nhanh mà xuất
phát điểm của họ cao hơn chúng ta nhiều. Nếu không tiến hành tái cơ cấu khẩn
trương, nguy cơ tụt hậu là có thật”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhận định.
Theo VnExpress