Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chiếc điện thoại “tố cáo” Pakistan che giấu Osama bin Laden?
Thứ sáu: 10:39 ngày 24/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiếc điện thoại di động mà người đưa thư tin cậy nhất của trùm khủng bố Osama bin Laden sử dụng có lưu trữ các số liên lạc của nhóm Harakat-ul-Mujahedeen.

Một quan chức Mỹ vừa tiết lộ trên tờ New York Times rằng, chiếc điện thoại di động mà người đưa thư tin cậy nhất của trùm khủng bố Osama bin Laden sử dụng, được tìm thấy trong cuộc tập kích của lính Mỹ ở Pakistan hôm 2.5, có lưu trữ các số liên lạc của Harakat-ul-Mujahedeen, một nhóm vũ trang có quan hệ với Al-Qaeda và dưới quyền điều khiển của Cơ quan tình báo Pakistan.

Theo các quan chức cấp cao của Mỹ, phát hiện này cho thấy bin Laden đã sử dụng nhóm phiến quân có tên gọi Harakat-ul-Mujahedeen như một phần của mạng lưới giúp ông ta ẩn nấp ở Pakistan. Ngoài ra, nó đặt ra nghi vấn về khả năng cơ quan tình báo Pakistan có vai trò trong việc che giấu bin Laden, bởi chính cơ quan tình báo Pakistan đã đào tạo Harakat-ul-Mujahedeen và cho phép nhóm vũ trang này hoạt động ở Pakistan trong ít nhất 20 năm. 

Lần theo lịch sử những cuộc gọi trong chiếc điện thoại trên, các nhà phân tích Mỹ xác định rằng, những chỉ huy của Harakat đã từng gọi cho nhiều quan chức tình báo Pakistan. Thậm chí, họ cũng đã gặp nhau.

Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng, không có bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Pakistan đã bảo vệ bin Laden. Nhưng những manh mối trong chiếc điện thoại di động sẽ góp phần giải thích lý do tại sao bin Laden có thể sống khá thoải mái trong nhiều năm trời tại Abbottabad, một thị trấn quân sự của Pakistan và chỉ cách thủ đô Islamabad khoảng 56km. Ngoài ra, phát hiện này cũng có thể giúp làm sáng tỏ hành trình bí mật của bin Laden sau khi ông ta thoát khỏi các lực lượng Mỹ ở vùng Tora Bora, Afghanistan gần 10 năm trước, và trả lời cho câu hỏi tại sao Bin Laden và những cận vệ lại chọn Abbottabad làm căn cứ địa.

Được biết, bin Laden và người đưa thư của ông ta, Ibrahim Saeed Ahmed, đã bị tình báo Mỹ phát hiện trong một lần tình cờ chặn được cuộc gọi điện thoại của Ibrahim Saeed Ahmed. Chính cuộc gọi này đã dẫn CIA đến được khu vực Abbottabad và kết thúc bằng vụ đột kích ngày 2.5 của lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ (SEAL), tiêu diệt bin Laden, anh trai của Ahmed và hai người khác.

Các quan chức cấp cao của Mỹ không công bố danh tính những chỉ huy của Harakat từng liên lạc với Ibrahim Saeed Ahmed, nhưng họ khẳng định, các phiến quân đã ở miền Nam Waziristan, nơi Al-Qaeda và các nhóm khác đã trú ẩn trong nhiều năm.

Những chỉ huy của Harakat có quan hệ mật thiết với cả Al-Qaeda và cơ quan tình báo Pakistan. Họ có thể đi lại tự do vì đều là người Pakistan, điều mà một số thành viên cấp cao của Al-Qaeda không thể làm được vì là người nước ngoài. Harakat có cơ sở rộng khắp ở khu vực xung quanh Abbottabad, có khả năng, nhờ mạng lưới của Harakat mà bin Laden dễ dàng chuyển tiền và thông điệp cho các thành viên của Al-Qaeda trong vùng.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục