BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ chưa trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng Y tế 

Cập nhật ngày: 27/11/2019 - 20:57

Quốc hội chưa nhận được đề nghị của Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói chiều 27/11.

Trả lời báo chí về người đảm nhận cương vị Bộ trưởng Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến tuổi nghỉ hưu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội không quyết định nhân sự Bộ trưởng mà chỉ phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng.

Ông Phúc nói, Chính phủ đã phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phụ trách toàn diện Bộ Y tế. "Khi nào Thủ tướng chọn được người bổ nhiệm Bộ trưởng trình Quốc hội, chúng tôi sẽ phê chuẩn", ông Phúc cho hay.

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo chiều 27/11. Ảnh: HT

Trước đó, chiều 22/11, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. 87% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu đồng ý, 30 người không đồng tình (chiếm 6%).

Một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết, Luật tổ chức Chính phủ quy định trong thời gian Quốc hội không họp, nếu có trường hợp khuyết bộ trưởng thì Thủ tướng có thẩm quyền giao quyền Bộ trưởng. "Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp về việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ. Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Y tế, Chính phủ sẽ thực hiện các quy trình tiếp theo đúng quy định pháp luật", vị này cho hay.

Bà Tiến sinh ngày 1/8/1959, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bà quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư. Đầu năm 2007, lúc 47 tuổi, bà thôi làm Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, ra Hà Nội nhận chức Thứ trưởng Y tế, sau đó làm Bộ trưởng vào tháng 8/2011. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khoá 13; thành viên Chính phủ duy nhất không phải Uỷ viên Trung ương ở khoá 12.

Sau 8 năm làm Bộ trưởng, đầu tháng 7 vừa qua, bà được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ kiêm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Sau khi thôi làm Bộ trưởng Y tế, bà Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này.

Nguồn VNE