Trong một nỗ lực
nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng
chính trị, chính phủ Pakistan và Giáo sĩ hồi giáo
Muhammad Tahirul Qadri đã
đạt được thoả thuận về cải cách bầu cử vào tối 17.1, qua đó chấm dứt cuộc biểu
tình quy mô lớn, do giáo sĩ
Muhammad Tahirul Qadri khởi xướng, kéo dài suốt bốn ngày trước đó tại thủ
đô Islamabad.
Thoả thuận đạt được sau nhiều giờ đàm phán giữa
phái đoàn đàm phán của chính phủ gồm 10 thành viên do Tổng thống Asif Ali
Zardari chỉ định và Giáo sĩ Qadri. Theo đó, chính phủ chấp thuận giải tán quốc
hội trước ngày 16.3 tới và Đảng Pakistan Awami Tehreek của ông Qadri sẽ được
quyền đề xuất 2 ứng cử viên có đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí thủ tướng lâm
thời.
|
Giáo sĩ Hồi giáo
Muhammad
Tahirul Qadri phat biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô
Islamabad. Ảnh: Reuters |
Phái đoàn đàm phán của chính phủ và Giáo sĩ
Qadri cũng nhất trí tiến
hành các cải cách bầu cử để đảm bảo “tự do, công bằng, chính xác và trung thực
nhằm loại trừ nạn tham nhũng”. Hai bên thoả thuận sẽ có cuộc gặp tại thành
phố Lahore vào ngày 27.1 để bàn về cải cách bầu cử và thành lập uỷ ban bầu cử
quốc gia. Ngoài ra, chính phủ cũng đồng ý không trả thù bất kỳ người nào tham
gia cuộc biểu tình của Giáo sĩ Qadri.
Các nguồn tin chính thức cho biết, Tổng thống
Asif Ali Zardari cũng đã chấp thuận thoả thuận trên.
Tối 17.1, Giáo sĩ Qadri đã tuyên bố chiến thắng
với những người ủng hộ sau khi đạt được thoả thuận với chính phủ. Ông kêu gọi
người dân chấm dứt cuộc biểu tình ngồi phía trước Toà nhà Quốc hội tại thủ đô
Islamabad.
Ông Qadri nói với hàng ngàn người ủng hộ rằng:
“Hôm nay là một ngày chiến thắng đối với người dân Pakistan và những người đi
tuần hành. Sự hy sinh của các bạn đã có kết quả”. Những người biểu tình lập tức
giải tán sau khi Giáo sĩ Qadri tuyên bố chiến thắng.
Tuy nhiên, một
trợ thủ của ông Qadri cho biết, vị lãnh tụ hồi giáo này sẽ lại vận dụng “kế sách
biểu tình” nếu chính phủ không hành động đúng theo những gì đã cam kết.
Trong khi đó, theo nguồn tin của chính phủ và
các quan chức trong đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền, yêu sách của giáo sĩ Qadri
đòi quân đội có quyền tham vấn trong việc thành lập chính phủ lâm thời đã bị bác
bỏ.
Tuần qua, giáo sĩ Qadri đã châm ngòi cho một
cuộc khủng hoảng chính trị khi phát động các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ
đô Islamabad, kêu gọi cải cách bầu cử để làm “trong sạch” chính trường Pakistan.
Ông Qadri đã ra "tối hậu thư" chính phủ phải
thương lượng về những yêu cầu mà ông nêu ra, nếu không sẽ đánh mất "cơ hội hoà
bình cuối cùng". Ông yêu cầu chính phủ liên bang và các chính quyền tỉnh phải từ
chức, giải tán quốc hội và hội đồng các tỉnh, đồng thời thành lập một uỷ ban bầu
cử trung lập.
Khủng hoảng chính trị tại Pakistan diễn ra trong
bối cảnh Chính phủ Pakistan bị chỉ trích nặng nề về thất bại trong cải cách nền
kinh tế, cuộc chiến chống phiến quân và xoá nghèo. Chính trường Pakistan cũng
đang trong tình trạng căng thẳng khi Toà án Tối cao ngày 15.1 ra lệnh bắt giữ
Thủ tướng Raja Pervez Ashraf với cáo buộc tham nhũng.
Giới phân tích nhận định, với việc đạt được thoả
thuận này, Pakistan đã tránh được một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và
mở đường cho các cuộc bầu cử trong vài tháng tới. Nếu bầu cử diễn ra như kế
hoạch, đây sẽ là cuộc chuyển giao dân chủ đầu tiên giữa hai chính phủ dân sự
trong lịch sử Pakistan.
THUÝ TRINH
Tổng hợp